Khối đối lập chủ chốt Venezuela tuyên bố tham gia bầu cử địa phương

Quyết định tham gia bầu cử địa phương của Nền tảng Hợp nhất được xem là động thái triển vọng mới cho tiến trình đối thoại chính trị tại Venezuela, từng nhiều lần đổ vỡ trong quá khứ.
Khối đối lập chủ chốt Venezuela tuyên bố tham gia bầu cử địa phương ảnh 1Cựu ứng viên tổng thống Henrique Capriles. (Nguồn: Bloomberg)

Ngày 31/8, Nền tảng Hợp nhất - khối đối lập chủ chốt tại Venezuela, tuyên bố sẽ tham gia cuộc bầu cử địa phương vào tháng 11 tới, sau các cuộc đàm phán mới đây tại Mexico giữa chính phủ và các đại diện đối lập chủ chốt.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực, trong một thông cáo, Nền tảng Hợp nhất giải thích quyết định của mình "bổ sung cho bước đi tại Mexico và hướng tới một giải pháp hòa bình và qua thương lượng" cho cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Nam Mỹ, đồng thời khẳng định mục tiêu cuối cùng của khối là hướng tới một thỏa thuận toàn quốc về một cuộc bầu cử tổng thống và Quốc hội tự do.

[Chính phủ Venezuela và phe đối lập kết thúc vòng đàm phán đầu tiên]

Nền tảng Hợp nhất do 4 chính đảng đối lập của Venezuela hợp thành, trong đó có đảng Công lý trước tiên của cựu ứng viên tổng thống Henrique Capriles và đảng Ý chí nhân dân của "Tổng thống lâm thời" tự xưng Juan Guaidó và chính trị gia hữu khuynh cực đoan Leopoldo López.

Quyết định của Nền tảng Hợp nhất được xem là động thái triển vọng mới cho tiến trình đối thoại chính trị tại Venezuela, từng nhiều lần đổ vỡ trong quá khứ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục