Khủng hoảng ở Haiti: Cần 4.000-5.000 cảnh sát quốc tế trợ giúp

Chuyên gia LHQ ở Haiti William O’Neill cho rằng quốc gia này hiện cần từ 4.000-5.000 cảnh sát quốc tế để giúp giải quyết bạo lực băng nhóm đang nhằm vào các cá nhân, bệnh viện, các tổ chức quan trọng.

Người dân chạy trốn khỏi khu vực xảy ra đụng độ ở Port-au-Prince, Haiti ngày 20/3 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân chạy trốn khỏi khu vực xảy ra đụng độ ở Port-au-Prince, Haiti ngày 20/3 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/3, chuyên gia nhân quyền của Liên hợp quốc tại Haiti William O’Neill cho rằng quốc gia Caribe này hiện cần từ 4.000-5.000 cảnh sát quốc tế để giúp giải quyết bạo lực băng nhóm đang nhằm vào các cá nhân, bệnh viện, trường học, ngân hàng và các tổ chức quan trọng khác.

Hồi tháng 7/2023, ông O'Neill cho biết Haiti cần khoảng 1.000-2.000 cảnh sát quốc tế để đối phó vòng xoáy bạo lực ở nước này. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã trở nên tồi tệ hơn đến mức cần phải tăng gấp đôi con số đó và nhiều hơn nữa để giúp lực lượng Cảnh sát quốc gia Haiti giành lại kiểm soát an ninh và chấm dứt những hành vi vi phạm quyền con người.

Tại cuộc họp báo công bố báo cáo của Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc, ông O'Neill kêu gọi hành động ngay lập tức để giải quyết tình trạng “thảm họa” ở Haiti, nơi tình trạng tham nhũng, coi thường pháp luật, cộng với bạo lực băng nhóm ngày càng gia tăng đang làm xói mòn luật pháp và khiến các thể chế nhà nước “gần như sụp đổ.”

Theo báo cáo, các băng nhóm tội phạm tiếp tục tuyển mộ và lạm dụng trẻ em, trong đó một số trẻ em bị sát hại. Các băng nhóm cũng gây bạo lực tình dục đối với phụ nữ.

Báo cáo nhấn mạnh cần phải triển khai khẩn cấp một phái đoàn an ninh đa quốc gia để giúp cảnh sát Haiti ngăn chặn bạo lực và khôi phục luật pháp. Báo cáo kêu gọi các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn ở cấp quốc gia và quốc tế nhằm ngăn chặn hoạt động bán vũ khí và đạn dược cho các băng nhóm tội phạm tại Haiti.

Ông O'Neill cũng nhấn mạnh việc Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp tại Haiti chính thức được thành lập và đi vào hoạt động là vấn đề quan trọng, đồng thời hy vọng có thể thực hiện được điều này vào tuần tới.

Theo báo cáo, trong năm 2023, số người thương vong do bạo lực băng nhóm tại Haiti đã tăng mạnh, trong đó 4.451 người thiệt mạng và 1.668 người bị thương. Kể từ đầu năm nay đến ngày 22/3 vừa qua đã có 1.554 người thiệt mạng và 826 người bị thương.

Theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), số người Haiti phải rời bỏ nhà cửa đã tăng từ 50.000 người hồi tháng 7/2023 lên ít nhất 362.000 người hiện nay.

Ông O'Neill cho rằng trong 3-4 tuần qua, con số này có thể lên gần 400.000 người, thậm chí có thể cao hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đồng USD. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong gần hai tháng

Động lực chính chi phối sức mạnh của đồng USD bắt nguồn từ các dữ liệu vượt xa dự báo của kinh tế Mỹ; trong tháng 5 Mỹ tạo thêm 172.000 việc làm, cao hơn gấp đôi so với dự báo của các nhà kinh tế.

Cổ động viên. (Ảnh minh họa: TTXVN)

World Cup 2026: Bản sắc cổ động viên kiểu Mỹ

Nhiều người nhập cư tại Mỹ cho biết sẽ hát quốc ca của cả hai quốc gia khi Mỹ đối đầu với đội tuyển "quê hương"; việc ủng hộ hai đội tuyển đã trở thành một phần đặc trưng của văn hóa tại Mỹ.

Tây Ban Nha giành quyền tham dự World Cup 2026. (Nguồn: Getty Images)

World Cup 2026: 11 cái tên định hình cuộc chơi

Với sự góp mặt của những ngôi sao trải đều ở cả ba tuyến, đội hình này được xem là tập hợp những gương mặt nổi bật nhất hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đỉnh cao trên các sân cỏ Bắc Mỹ.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

World Cup 2026: Một tia sét, hàng giờ chờ đợi

Tuân thủ quy trình an toàn về giông bão tại Mỹ, một trận đấu phải bị tạm dừng ngay lập tức nếu phát hiện có sét hoặc hiện tượng phóng điện trong bán kính khoảng 13 km tính từ sân vận động.