Kiên Giang: Lĩnh vực du lịch thu hút trên 16,5 tỷ USD vốn đầu tư

Trong số các địa phương thu hút đầu tư lĩnh vực du lịch, thành phố Phú Quốc có 274 dự án, chiếm 86% dự án đầu tư du lịch toàn tỉnh, với tổng quy mô 9.485ha và tổng vốn đầu tư 388.410 tỷ đồng.

Du khách quốc tế chèo thuyền Kayak trên sông Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)
Du khách quốc tế chèo thuyền Kayak trên sông Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, hiện Kiên Giang có 317 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch với tổng quy mô gần 10.000ha, tổng vốn đầu tư trên 408.000 tỷ đồng, tương đương trên 16,5 tỷ USD.

Trong số đó, có 78 dự án đã hoạt động với tổng quy mô 1.321ha, tổng vốn đầu tư 18.344 tỷ đồng; 85 dự án đang triển khai xây dựng với tổng quy mô 4.512ha và tổng vốn đầu tư khoảng 228.716 tỷ đồng; 154 dự án đang hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư với tổng quy mô 4.160ha và tổng vốn đầu tư thực hiện 161.117 tỷ đồng.

Trong số các địa phương thu hút đầu tư lĩnh vực du lịch, thành phố Phú Quốc có đến 274 dự án, chiếm 86% dự án đầu tư du lịch toàn tỉnh, với tổng quy mô 9.485ha và tổng vốn đầu tư 388.410 tỷ đồng.

Hiện tỉnh Kiên Giang tập trung đầu tư hạ tầng du lịch, phối hợp các đơn vị liên quan, hãng hàng không xúc tiến mở đường bay mới, trong đó có đường bay quốc tế. Ngành du lịch đẩy mạnh chuyển đổi số, tháo gỡ khó khăn, đồng hành tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Đồng thời, mở rộng liên kết, hợp tác, xúc tiến quảng bá du lịch với đối tác mới trong và ngoài nước; đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, góp phần thu hút đầu tư.

ttxvn-2201phuquoc3-7085.jpg
Du khách ngắm hoàng hôn trên Bãi Trường, đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang). (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Tỉnh Kiên Giang phấn đấu đứng vào nhóm địa phương phát triển du lịch hàng đầu cả nước, phát triển Phú Quốc thực sự trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế.

Mục tiêu gần của tỉnh là đến năm 2025, ngành du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội; đón 10,7 triệu lượt khách (khách quốc tế 900.000 lượt), tổng doanh thu từ du lịch đạt 38.000 tỷ đồng, đóng góp trên 13% GRDP.

Đến năm 2030, ngành “công nghiệp không khói” đáp ứng các tiêu chí ngành kinh tế mũi nhọn, thực sự mang tính bền vững, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác có liên quan; đón 23,6 triệu lượt du khách trở lên (khách quốc tế đạt 1,66 triệu lượt), tổng doanh thu từ du lịch đạt 105.000 tỷ đồng, đóng góp trên 17,5% GRDP.

Để đạt mục tiêu đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung cho biết tỉnh đang cơ cấu lại du lịch phù hợp với bối cảnh và xu hướng phát triển của quốc gia, đón đầu xu hướng chuyển dịch của dòng vốn đầu tư quốc tế, tạo bước đột phá phát triển toàn diện.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang Bùi Quốc Thái, ngành du lịch tỉnh chú trọng nâng cao tỷ lệ thị trường khách châu Âu, đưa thị trường khách Đông Nam Á thành thị trường trọng điểm, khai thác ổn định nguồn khách Trung Quốc và Hàn Quốc, khai thác thị trường mới từ Ấn Độ và Trung Đông.

Bên cạnh đó, tăng tỷ lệ khách quốc tế đến 3 vùng du lịch trọng điểm gồm Hà Tiên-Kiên Lương và phụ cận, Rạch Giá-Kiên Hải-Hòn Đất và phụ cận, U Minh Thượng và phụ cận, giảm chênh lệch với Phú Quốc. Tỉnh đơn giản hóa thủ tục với khách quốc tế vào Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.

TTXVN_1902Phuquoc2.jpg
Tàu du lịch Aida Bella đưa du khách tham quan đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang). (Ảnh: TTXVN phát)

Với khách nội địa, Kiên Giang nâng tỷ lệ khách đến 3 vùng du lịch trọng điểm nói trên, phấn đấu năm 2025 đạt 47%, đến năm 2030 đạt 50% trong tổng khách nội địa đến.

Tỉnh tập trung khai thác khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang…, mở rộng thị trường khách từ vùng Tây Nguyên, chú trọng liên kết phát triển với Đà Lạt (Lâm Đồng), tăng chuyến bay Lâm Đồng-Phú Quốc và ngược lại.

Cùng với đó là cơ cấu lại sản phẩm du lịch, củng cố các sản phẩm đặc thù hiện có, hình thành, phát triển sản phẩm tham quan hệ sinh thái địa hình karst giao thoa biển và đồng bằng (Hà Tiên-Kiên Lương); nghiên cứu về bò biển (dugong), cá heo, đồi mồi trong môi trường tự nhiên, du lịch sinh thái tại rừng nhiệt đới trên đảo Phú Quốc.

Tỉnh hướng tới hình thành các sản phẩm du lịch đặc thù phù hợp, tạo bước đột phá. Cụ thể là du lịch thiên nhiên gắn với Vườn Quốc gia Phú Quốc và Khu bảo tồn loài-sinh cảnh Phú Mỹ (huyện Giang Thành), phát triển sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng trong rừng, thể thao mạo hiểm, nghiên cứu khoa học, tìm hiểu đa dạng sinh học, trải nghiệm đời sống hoang dã; khám phá Hà Tiên thập cảnh, hình thành các tour khám phá cảnh đẹp của Hà Tiên, quần đảo Hải Tặc.

Ngoài ra, Kiên Giang tập trung khai thác giá trị văn hóa biển của cộng đồng dân cư trên các đảo tại Nam Du, Lại Sơn (huyện Kiên Hải), quần đảo Bà Lụa (huyện Kiên Lương), quần đảo Hải Tặc (thành phố Hà Tiên) và văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer để hình thành sản phẩm du lịch trải nghiệm cuộc sống thường ngày, trải nghiệm văn hóa, tín ngưỡng gắn với cộng đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.