Kiến trúc sẽ hòa cùng nhiều loại hình nghệ thuật trong triển lãm 'Lộ'

Triển lãm độc đáo mang hình ảnh ẩn dụ về con đường hoạt động nghệ thuật của các nghệ sỹ, những giao thoa đồng điệu trong các loại hình nghệ thuật khác nhau.
Khu Pavilion tạo hình con lốc xoáy từ vật liệu mây tre đan, điểm nhấn của triển lãm. (Ảnh: BTC)
Khu Pavilion tạo hình con lốc xoáy từ vật liệu mây tre đan, điểm nhấn của triển lãm. (Ảnh: BTC)

Nhóm kiến trúc sư WEPLAY và nghệ sỹ các lĩnh vực khác nhau sẽ tổ chức một triển lãm nghệ thuật đương đại mang tên “Lộ” từ 9/4 đến 15/4 tại Workshop 282, 156 Phú Viên, Long Biên, Hà Nội.

Đan xen với trưng bày các dự án của nhóm WEPLAY là những buổi trình diễn của các bộ môn nghệ thuật đương đại khác nhau với sự tham gia của các nghệ sỹ tên tuổi như Ngô Hồng Quang, Hà Lê, nghệ sỹ vũ đạo Broadway Jazz Linh An.

Đúng như tên gọi của mình, “Lộ” là sự giao thoa giữa con đường của các nghệ sỹ cũng như sự giao thoa của các loại hình nghệ thuật khác nhau.

Theo kiến trúc sư Lê Quang Thạch, đại diện WEPLAY, mục tiêu của triển lãm lần này là hướng tới việc chia sẻ “con đường” hành nghề sáng tạo nghệ thuật của từng thành viên trong nhóm. Những trải nghiệm trong quá trình làm nghề, đồng điệu trong công việc, tư tưởng, triết lý thiết kế và lối sống đã tạo nên những điểm giao thoa trong hoạt động chuyên môn và nghệ thuật.

Kiến trúc sẽ hòa cùng nhiều loại hình nghệ thuật trong triển lãm 'Lộ' ảnh 1Một dự án kiến trúc sáng tạo sẽ xuất hiện tại triển lãm. (Ảnh: BTC)

Điêu khắc gia Vũ Bình Minh chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ và cảm thấy hào hứng khi nhận lời đề nghị tham gia triển lãm lần này. Tôi nhận thấy đây là một triển lãm của nhóm với sự kết nối của những người trẻ đầy hoài bão với những ngành nghệ thuật khác nhau nhưng cùng hướng tới việc đem đến những cảm hứng, sự kết hợp mới trong cuộc sống cũng như trong nghệ thuật. Đó là tinh thần cách tân của thế hệ chúng tôi. Với tôi, đây thực sự là một cuộc chơi của những người trẻ trên hành trình sáng tạo và cống hiến!"

[Tìm kiếm kiến trúc thương mại và cảnh quan ven bờ sông đô thị Cát Bà]

Trong khuôn viên 500m2, các nghệ sỹ sẽ trưng bày, sắp đặt các tác phẩm. Có những “bẫy” nhỏ khiến khách tham quan cảm thấy bị đi lạc, nhưng “con đường ánh sáng” sẽ dẫn hướng người xem đi tới đích: Pavilion, nơi không gian đột ngột mở rộng và ánh sáng hội tụ, tượng trưng cho một "chân trời" giá trị rộng mở hơn. Đây là điểm nhấn của triển lãm với ánh sáng và vật liệu mây tre đan kết hợp.

Triển lãm sẽ khai mạc ngày 9/4 với phần trình diễn của nghệ sỹ vũ đạo Broadway Jazz Linh An. Những ngày tiếp theo, khán giả sẽ được thưởng thức tác phẩm và giao lưu với nghệ sỹ-nhạc sỹ Ngô Hồng Quang, nhà điêu khắc Vũ Bình Minh, họa sỹ Nguyễn Đức Phương, ca sỹ Hà Lê và ban nhạc Màu nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.