Kim ngạch thương mại Việt Nam-Pakistan tăng 30%

Kim ngạch thương mại Việt Nam và Pakistan quý I đạt cao nhất từ trước tới nay, với 113,6 triệu USD, tăng 85,6% so cùng kỳ năm trước,

Vụ Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết kim ngạch trao đổi thương mại haichiều giữa Việt Nam và Pakistan trong quý I/2012 đã đạt mức cao nhất từ trướctới nay với mức kim ngạch là 113,6 triệu USD, tăng 85,6% so với cùng kỳ nămtrước, trong đó xuất khẩu đạt 38,6 triệu USD và nhập khẩu đạt 75 triệu USD.

Theo Vụ Xuất Nhập khẩu, trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thịtrường này, mặt hàng chè chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 17%) với kim ngạch xuấtkhẩu đạt 6,6 triệu USD; tiếp đến là mặt hàng xơ, sợi dệt (chiếm 16,3%) đạt 6,3triệu USD, thủy sản (chiếm 11,6%) đạt 4,5 triệu USD, hạt tiêu đạt 4,4 triệu USD,cao su 1,06 triệu USD…

Đáng chú ý trong quý I/2012, lượng chè xuất khẩu của ViệtNam sang Pakistan đạt 3.913 tấn.

Vì vậy, dự báo từ nay đến hết năm xuất khẩu chècủa Việt Nam sang Pakistan sẽ tăng cả về số lượng lẫn giá trị do nhu cầu tiêudùng chè tại đây dự báo sẽ tăng 2% mỗi năm và nước này đang cần nhập khẩu chèvới khối lượng lớn nhằm thu hẹp khoảng cách cung cầu trong nước.

Theo đó, lượngtiêu thụ chè của Pakistan từ nay đến 2015 ước đạt trên 235.000 tấn.

Ông Lý Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ thị trường châu Phi, Tây và Nam Á (Bộ CôngThương) cho biết năm 2011 Pakistan nhập khẩu 17.582 tấn chè từ Việt Nam chủ yếulà chè xanh và chè làm từ thảo mộc với giá trị đạt 32 triệu USD.

Đầu năm 2012,Việt Nam đã xuất khẩu sang thị trường này 3.100 tấn, chiếm 15,8% thị phần, đạtkim ngạch 4,9 triệu USD tập trung vào các loại chè xanh BT, chè SP 2(chè đã quachế biến, sấy khô, đóng thùng carton 439 thùng, 20 kg/thùng)…

Các mặt hàng xuấtkhẩu chính của Việt Nam sang thị trường này bao gồm vải, sợi, hạt tiêu, chè,thủy sản, cao su, sắt thép, sản phẩm hóa chất...

Đây là những tiền đề quan trọngđể hàng hóa xuất khẩu Việt Nam tăng trưởng ổn định trong năm 2012 và các năm tiếptheo.

Các chuyên gia thương mại dự báo từ nay tới cuối năm 2012, kim ngạch xuất nhậpkhẩu giữa Việt Nam và Pakistan sẽ tiếp tục tăng trưởng, với mức tăng ước khoảng30% so với kim ngạch hai chiều năm 2011.

Do đó, để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩusang thị trường này, Bộ Công Thương đã đưa ra nhóm giải pháp đẩy mạnh phát triểnsản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển thị trường; chính sách tàichính, tín dụng và đầu tư phát triển sản xuất hàng xuất khẩu; đầu tư phát triểncơ sở hạ tầng giao nhận kho vận và đẩy nhanh xã hội hoá hoạt động dịch vụlogistics.

Bên cạnh đó, việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực; kiểm soát nhập khẩu; nâng cao sứccạnh tranh của doanh nghiệp và vai trò của hiệp hội ngành hàng...chắc chắn sẽtạo ra một bước đột phá mới cho xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường khu vựcchâu Phi, Tây và Nam Á trong đó có Pakistan./.

Kim Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục