Kinh tế hai bờ eo biển Đài Loan xích lại gần hơn

Theo Tân hoa xã, cơ quan lập pháp Đài Loan đã phê chuẩn hiệp Hiệp định khung về hợp tác kinh tế (ECFA) với Trung Quốc đại lục.
Theo Tân hoa xã, cơ quan lập pháp Đài Loan ngày 17/8 đã phê chuẩn hiệp Hiệp địnhkhung về hợp tác kinh tế (ECFA) với Trung Quốc đại lục, đưa quan hệ kinh tế giữahai bờ eo biển Đài Loan lại gần nhau hơn.

Trước đó, ngày 29/6, Hiệp hội quan hệ hai bờ Eo biển Đài Loan (ARATS) của TrungQuốc đại lục và Quỹ Giao lưu hai bờ Eo biển (SEF) của Đài Loan đã ký ECFA tạiTrùng Khánh (Trung Quốc đại lục).

Theo hiệp định 16 điểm này, hai bên sẽ dỡ bỏ các biểu thuế đánh vào hàng trămsản phẩm thương mại và cho phép các công ty Đài Loan tiếp cận 11 khu vực dịch vụtại Trung Quốc đại lục, trong đó có lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm...

Theo luật pháp Đài Loan, ECFA chỉ có hiệu lực sau khi được cơ quan lập pháp phêchuẩn. Người đứng đầu Chính quyền Đài Loan Mã Anh Cửu cho rằng hiệp định này rấtcần thiết để chấm dứt tình trạng cô lập kinh tế đang gia tăng của hòn đảo này.

Trung Quốc đại lục hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Đài Loan. Trong vòng2 thập niên trở lại đây, các doanh nghiệp Đài Loan đã đầu tư ít nhất 83 tỷ USDvào Trung Quốc đại lục và có khoảng 40.000 công ty Đài Loan đang hoạt động tạiđây.

Dự kiến ECFA góp phần tăng kim ngạch thương mại giữa hai bờ eo biển lên khoảng110 tỷ USD/năm.

Cùng ngày 17/8, cơ quan lập pháp Đài Loan cũng phê chuẩn Hiệp định bảo hộ quyềnsở hữu trí tuệ mà ARATS và SEF đã ký ngày 29/6, theo đó Trung Quốc đại lục vàĐài Loan sẽ đẩy mạnh trao đổi và hợp tác bảo hộ bằng phát minh sáng chế, thươnghiệu, bản quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục