Nhóm nước đang phát triển cũng đóng góp ngày càng nhiều hơn vào tổng sản lượngkinh tế thế giới, sức tiêu thụ và tăng trưởng thương mại trên quy mô toàn cầu,dẫn đến "sự dịch chuyển trọng lực" của thế giới.
Tuy nhiên, nếu so với Mỹ, các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc vẫn chỉ chiếmmột phần rất nhỏ trong những giao dịch tài chính của thế giới.
Trong khi đó, cácnền kinh tế tiên tiến như Mỹ có thể có tác động mạnh hơn đến phần còn lại củathế giới thông qua các "mắt xích" quan hệ tài chính.
Ông Zhu đánh giá trong bối cảnh các thị trường tài chính và hoạt động thươngmại của các nước "kết nối siêu mạnh" với nhau, sự phối hợp toàn cầu đã trở nênquan trọng hơn bao giờ hết.
Các nền kinh tế tiên tiến như Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đang phải đốiphó với bài toán hóc búa là giảm nợ và hỗ trợ tăng trưởng, giữa lúc tỷ lệ nợcông/GDP đã vọt lên mức báo động./.