KRG đề xuất triển khai lực lượng chung với Iraq tại cửa khẩu

Chính quyền khu vực người Kurd (KRG) tại Iraq ngày 2/11 đã đề xuất việc triển khai lực lượng chung với Iraq tại cửa khẩu biên giới chiến lược với Thổ Nhĩ Kỳ.
KRG đề xuất triển khai lực lượng chung với Iraq tại cửa khẩu ảnh 1Các lực lượng Iraq được triển khai tại thị trấn Fish-Khabur ngày 28/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, chính quyền khu vực người Kurd (KRG) tại Iraq ngày 2/11 đã đề xuất việc triển khai lực lượng chung với Iraq tại cửa khẩu biên giới chiến lược với Thổ Nhĩ Kỳ, có sự tham gia của các quan sát viên thuộc liên quân do Mỹ dẫn đầu đang chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Một tuyên bố của KRG nêu rõ, việc triển khai này là "một cử chỉ thiện chí và biện pháp xây dựng lòng tin, sẽ đảm bảo về một thỏa thuận tạm thời và hữu hạn cho tới khi 2 bên đạt được một thỏa thuận phù hợp với Hiến pháp Iraq."

Trước đó, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hôm 27/10 đã tuyên bố tạm dừng cuộc tấn công bắt đầu vào ngày 16/10 nhằm tiếp quản các khu vực do cả chính quyền trung ương và KRG khẳng định chủ quyền, cũng như các cửa khẩu biên giới quốc tế với khu vực người Kurd.

Ông Abadi đã ra lệnh đáp trả về kinh tế và quân sự đối với KRG sau khi người Kurd tại Iraq tổ chức trưng cầu dân ý về độc lập hồi tháng 9, cuộc bỏ phiếu bị Baghdad cho là bất hợp pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục