Tối 5/1, tại khách sạn Sangri la ở thủ đô New Delhi, Đại sứ quán Việt Nam tạiẤn Độ đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao chínhthức giữa hai nước (7/1).
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Tân đãnhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống quý báu giữa hai nước đượcChủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru đặt nền móng và được các thếhệ lãnh đạo kế tiếp và nhân dân hai nước dày công vun đắp đang ngày càng đơm hoakết trái.
Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian gần đây như chuyềnthăm Ấn Độ của Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh vào năm 2003; Thủ tướng NguyễnTấn Dũng năm 2007; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng vào năm 2010; và Chủ tịchnước Trương Tấn Sang năm 2011 và các chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Ấn ĐộPratibha Patil, năm 2008; Thủ tướng Manmohan Singh, 2010 và Chủ tich Hạ nghịviện Meira Kurma, 2011… cũng như việc hai nước phối hợp tốt tại các Diễn đàn khuvực ASEAN, Cấp cao Đông-Á (EAS)... càng góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệgắn bó đã được thử thách bởi thời gian giữa hai nước, góp phần vào tăng cườnghoà bình, an ninh, ổn định và phát triển ở mỗi nước cùng như khu vực và trên thếgiới.
Sau khi nhấn mạnh rằng kể từ khi ký Hiệp định đối tác chiến lược năm 2007,quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ đã được nâng lên tầm cao mới;hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng,giáo dục, văn hóa… đều được tăng cường, Đại sứ Nguyễn Thanh Tân cho biết kimngạch thương mại Việt Nam-Ấn Độ đã lấy được đà tăng trưởng khá mạnh, từ mức 1 tỷUSD năm 2006 đã đạt 3,7 tỷ USD năm 2011 và dự kiến đạt 7 tỷ USD vào năm 2015;dẫu đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam còn khiêm tốn, nhưng nhiều tập đoàn, công tylớn của Ấn Độ như TATA, ONGC-OVL, ESSAR… đã đầu tư vào nhiều dự án tại Việt Namgóp phần đáng kể vào sự phát triển của Việt Nam.
Nhân dịp này, Đại sứ cảm ơn sự giúp đỡ chân thành và đúng lúc của đất nước ẤnĐộ anh em ở những thời điểm khó khăn nhẩt đối với Việt Nam và khẳng định quyếttâm của Việt Nam trong viêc làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược giữa hainước.
Trong lời đáp, Thứ trưởng Ngoại giao Sanjay Singh đánh giá cao sự phát triểnnăng động của Việt Nam; khẳng định Ấn Độ luôn coi Việt Nam có vị trí đặc biệttrong “chính sách hướng Đông” của nước này, và các công ty Ấn Độ rất quan tâmđầu tư vào nhiều lĩnh vực ở Việt Nam.
Đồng thời, ông chúc quan hê hữu nghị truyền thống giữa hai nước ngày càng pháttriển tốt đẹp./.
Phạm Thảo (Vietnam+)