Kỷ niệm Ngày Văn hóa Giáo dục Bulgaria và chữ viết Slavơ tại Việt Nam

Lễ kỷ niệm Ngày Văn hóa Giáo dục Bulgaria và chữ viết Slavơ - một trong những ngày lễ thiêng liêng nhất của nhân dân Bulgaria - được tổ chức trang trọng tại Hà Nội với sự tham dự của các vị khách quý.
Kỷ niệm Ngày Văn hóa Giáo dục Bulgaria và chữ viết Slavơ tại Việt Nam ảnh 1Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam Marinela Petkova phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Nguồn: hanoimoi.com.vn)

Ngày 22/5, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Bulgaria (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) phối hợp với Đại sứ quán nước Cộng hòa Bulgaria tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Văn hóa Giáo dục Bulgaria và chữ viết Slavơ (24/5) - một trong những ngày lễ thiêng liêng nhất của nhân dân Bulgaria.

Tới dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Bulgaria tại Việt Nam Marinela Petkova; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Bulgaria Nguyễn Thị Thanh Hương cùng đông đảo lãnh đạo, hội viên Hội hữu nghị Việt Nam-Bulgaria, cộng đồng người Bulgaria tại Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Bulgaria Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết, Lễ kỷ niệm Ngày Văn hóa Giáo dục Bulgaria và chữ viết Slavơ là dịp bày tỏ lòng kính trọng đối với ngôn ngữ, kiến thức và tinh thần dân tộc Bulgaria.

Trong thời gian qua, mặc dù dịch COVID-19 và một số vấn đề quốc tế nổi lên nhưng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Bulgaria vẫn được duy trì và phát triển.

[Góp phần gắn kết quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Bulgaria]

Với vai trò là tổ chức xã hội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Bulgaria đã có nhiều cố gắng trong việc củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc với nhiều hoạt động góp phần vào công tác ngoại giao nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương nhấn mạnh Hội sẽ tiếp tục đoàn kết, huy động các nguồn lực để thực hiện các hoạt động ngoại giao nhân dân, đóng góp thực chất cho quan hệ ngoại giao hai nước. Cùng với đó, góp phần phát triển kinh tế-xã hội mỗi nước, tranh thủ sự ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế.

Nhân dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam-Bulgaria phối hợp Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam tổ chức Triển lãm "Bảng chữ cái Cyrillic."

Giới thiệu về sự kiện này, Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam Marinela Petkova cho biết Triển lãm bao gồm các ápphích với diễn giải về phông chữ và ký hiệu dựa trên bảng chữ cái tiếng Bulgaria.

Triển lãm thể hiện sự tiến hóa của chữ viết từ ký hiệu đến phông chữ hiện đại, trải qua các biến thể đồ họa của bảng chữ cái cổ nhất, còn được gọi là Glagolitic và bảng chữ cái Cyrillic.

Triển lãm cũng là câu chuyện cách điệu về sự nghiệp vĩ đại của Anh em Thánh Cyril và Methodi - nền móng cho sự hình thành và bảo tồn bản sắc Bulgaria qua nhiều thế kỷ, cũng như sự phát triển của chữ viết, văn hóa và văn học của cộng đồng các nước Slavơ, làm phong phú thêm nền văn minh châu Âu.

Đại sứ Marinela Petkova khẳng định, tiềm năng tăng cường và phát triển quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa hai nước là rất lớn. Trong bối cảnh hiện nay, hai nước cần nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa doanh nghiệp và người dân, cũng như động cơ tăng trưởng; từ đó tạo ra những nhịp cầu mới của tình hữu nghị.

Tại lễ kỷ niệm, những người từng học tập, sinh sống và làm việc tại Bulgaria đã cùng nhau chia sẻ, ôn lại những kỷ niệm về đất nước, con người, về mối quan hệ truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Bulgaria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.