Lạc quan về triển vọng kinh tế, Phố Wall xác lập đỉnh cao mới

Trong phiên giao dịch ngày 12/7, chứng khoán Phố Wall xác lập mức cao kỷ lục mới, trong bối cảnh giới đầu tư lạc quan về triển vọng kinh tế thế giới.
Lạc quan về triển vọng kinh tế, Phố Wall xác lập đỉnh cao mới ảnh 1Giao dịch viên làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 24/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 12/7, chứng khoán Phố Wall xác lập mức cao kỷ lục mới, trong bối cảnh giới đầu tư lạc quan về triển vọng kinh tế thế giới.

Bên cạnh đó, báo cáo kinh doanh tích cực của tập đoàn Alcoa cũng thúc đẩy hoạt động mua vào các tài sản rủi ro như chứng khoán.

Đóng cửa phiên này, chỉ số S&P 500 tăng 14,98 điểm (0,7%) để vọt lên 2.152,14 điểm, vượt qua mức chốt phiên cao kỷ lục hôm đầu tuần (2.137,16 điểm); chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 120,74 điểm (0,66%) lên 18.347,67 điểm, phá mức cao kỷ lục trong tháng 5/2015; còn chỉ số Nasdaq Composite tăng 34,18 điểm (0,69%) lên 5.022,82 điểm, mức cao nhất kể từ cuối tháng 12/2015.

Theo các nhà quan sát, việc nhà sản xuất nhôm Alcoa đưa ra báo cáo lợi nhuận hàng quý giảm thấp hơn dự kiến đã giúp giá cổ phiếu của tập đoàn này tăng hơn 5% và tạo tâm lý lạc quan cho thị trường về mùa công bố lợi nhuận kinh doanh. Chứng khoán châu Âu đã tăng phiên thứ tư liên tiếp.

Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của chứng khoán đối với nhà đầu tư cũng gia tăng sau số liệu cho thấy thị trường lao động Mỹ tăng trưởng mạnh hơn dự kiến trong tháng Sáu.

Ngoài ra, mối lo ngại về tình hình chính trị tại Anh và Nhật Bản dịu bớt cũng phần nào giúp xua tan những bất ổn trên quy mô toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục