Lách qua khe cửa hẹp, Tam sư thẳng tiến cùng Mỹ

Cùng giành chiến thắng với tỷ số 1-0, Anh và Mỹ đã xuất sắc lọt qua khe cửa hẹp để ghi tên mình vào vòng knock-out tại World Cup 2010.
Cùng có được chiến thắng với tỷ số 1-0, đội tuyển Anh và Mỹ đã xuất sắc lọt qua khe cửa hẹp để ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo tại World Cup 2010.

Sau lượt trận thứ hai, cục diện bảng C đang cực kỳ căng thẳng khi mà cả bốn đội đều có quyền tự quyết định số phận của mình, nhưng lợi thế lại thuộc về Slovenia khi mà họ có trong tay bốn điểm và chỉ cần hòa là đi tiếp.

Bước vào trận đấu mang tính quyết định này, cả hai đội tuyển đều tung ra sân với sơ đồ 4-4-2. Trong khi Slovenia xuất phát với đội hình giống như trong cuộc đối đầu với Mỹ, thì tuyển Anh lại có tới ba sự thay đổi với việc Defore, Milner và Upson được vào sân ngay từ đầu.

Với tình thế buộc phải giành chiến thắng, các cầu thủ Anh đã tràn sang phần sân của Slovenia ngay khi trọng tài cất tiếng còi khai cuộc. Ngược lại, các cầu thủ Slovenia tỏ rõ lối chơi với chiến thuật "phòng ngự phản công."

Trong khoảng 15 phút đầu, thế trận diễn ra khá cân bằng khi cả hai bên đều không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành của nhau dù các cầu thủ "Tam sư" là những người chơi chủ động hơn.

Phút thứ 17, từ pha đá phạt góc, John Terry đã có pha đánh đầu khá nguy hiểm, đáng tiếc bóng lại đi chệch cột dọc. Chỉ một phút sau, Slovenia cũng có tình huống lên bóng nhanh bên cánh phải, nhưng Terry đã kịp thời can thiệp và phá bóng ngay trong chân của tiền đạo đối phương.

Sau hai pha bóng đáng chú ý gây nguy hiểm lên khung thành của nhau, đội tuyển Anh đã bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Phút 23, Milner tung ra đường chuyền cắt mặt bên phía cánh phải và rất nhanh Defoe đã dũng mãnh lao vào đệm bóng làm tung lưới Handanovic.

Sau bàn thắng khai thông bế tắc, các cầu thủ "Tam sư" chơi rất hưng phấn, cầm bóng chắc và liên tiếp gây sức ép lên khung thành của Slovenia đặc biệt là bên phía cánh phải - nơi Johnson và Milner trấn giữ.

Phút 27, tiền vệ Milner lại có đường chuyền bên cánh phải nhưng bị thủ môn đẩy ra, bóng đến chân Lampard, tuy nhiên cú dứt điểm sau đó của tiền vệ đang chơi cho Chelsea lại đi vọt xà đáng tiếc.

Chỉ ba phút sau, tuyển Anh có pha phối hợp khá đẹp mắt khi Rooney có đường chuyền khá đồng đội cho Gerrard băng vào dứt điểm nhưng thủ môn Handanovic đã từ chối cơ hội nhân đôi cách biệt cho "Tam Sư" trong sự tiếc nuối của các cổ động viên Anh.

Tuyển Anh hưng phấn bao nhiêu thì Slovenia lại chơi đơn điệu khiến cho hàng tiền đạo của họ không có nhiều phương án để tiếp cận khung thành thủ môn David James. Phải đến phút 41, từ khoảng cách 35m, Birsa mới có cơ hội tung ra cú sút xa nhưng đã bị James chặn đứng.

Đây cũng là pha bóng đáng chú ý nhất mà hai đội có thể tạo ra trong những phút thi đấu cuối cùng của hiệp một trước khi ra sân tạm nghỉ.

Có được lợi thế 1-0 sau 45 phút đầu tiên, đội tuyển Anh tiếp tục gây sức ép lên khung thành của Hadanovic ngay từ phút đầu tiên của hiệp hai. Nhận đường chuyền của đồng đội trong tư thế khá trống trải, Defoe đã có pha vuốt bóng khéo nhưng đáng tiếc bóng lại đi chệch cột dọc.

Sau pha bóng nguy hiểm ngay đầu hiệp hai, đội tuyển Anh đã chủ động đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép, tuy nhiên những cơ hội ngon ăn của họ lại lần lượt trôi qua đáng tiếc. Phút 54, từ pha đá phạt góc rất nguy hiểm, John Terry đã bật cao đầu chính xác nhưng sự xuất sắc của thủ môn Handanovic đã chặn bàn thắng của anh.

Ngay sau đó, đến lượt Rooney đã bỏ lỡ cơ hội khi nhanh xuống phá bẫy việt vị rồi tung ta cú sút loại bỏ thủ môn Handanovic nhưng cột dọc khung thành đã cứu cho Slovenia bàn thua trông thấy.

Chứng kiến những gì diễn ra trên sân với sự bế tắc của các học trò, huấn luyện viên Matjaz Kek đã quyết định tung Dedic vào thay Ljubijankic nhằm tăng cường hàng công. Sự thay đổi này gần như ngay lập tức phát huy tác dụng khi các cầu thủ Slovenia tạo ra được pha bóng nguy hiểm đầu tiên trong hiệp đấu này.

Phút 68, trong một pha tấn công, các cầu thủ Slovenia đã tung ra ba cú sút liên tiếp ngay trong khu vực cấm địa của đội tuyển Anh. Tuy nhiên, sự ngăn cản quyết liệt của hậu vệ "Tam sư" đã giúp cho khung thành của thủ môn David James vẫn đứng vững.

Bốn phút sau tình huống nguy hiểm này, huấn luyện viên Capello cũng đã quyết định rút Rooney ra sân và vào thay anh là tiền vệ Joe Cole, nhằm tăng cường sự an toàn cho hàng phòng ngự và chỉ cắm mình Defoe trên hàng công.

Trong những phút thi đấu tiếp theo, đội tuyển Anh đã bắt đầu giảm nhịp độ trận đấu nhằm bảo vệ kết quả 1-0 mong manh - điều kiện vừa đủ giúp họ để đảm bảo cho một xuất ở vòng knock-out. Chính điều đó đã giúp cho Slovenia có được thế trận và tổ chức tấn công lên phần sân của tuyển Anh.

Tuy nhiên trong suốt thời gian thi đấu còn lại, các cầu thủ Slovenia vẫn không thể nào xuyên thủng mành lưới tuyển Anh cho dù ở phút 90, họ cũng có được pha phản công khá nguy hiểm nhưng tiếc là cơ hội đã trôi đi một cách đáng tiếc. Và 1-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu - kết quả này cũng vừa đủ để Slovenia giành quyền đi tiếp nếu Mỹ và Algeria hòa 0-0 sau 90 phút.

Tuy nhiên, khi thời gian ở trận đấu giữa Mỹ và Algeria bước sang phút bù giờ đầu tiên, đội tuyển Mỹ đã bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số do công của Donovan. Bàn thắng quý như vàng này đã vô tình đẩy Slovenia ra khỏi cuộc chơi một cách đáng tiếc.

Đội tuyển Anh và Mỹ đã xuất sắc lách qua khe cửa hẹp để ghi tên mình vào vòng knock-out, còn Slovenia và Algeria phải ngậm ngùi chia tay World Cup 2010 sau khi vòng đấu bảng kết thúc./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục