Lần đầu tiên trưng bày 18 bảo vật quốc gia tại Thủ đô Hà Nội

18 bảo vật quốc gia được trưng bày lần này là những hiện vật thuộc văn hóa Đông Sơn, văn hóa Chămpa, thời kỳ quân chủ phong kiến và bảo vật gắn với sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lần đầu tiên trưng bày 18 bảo vật quốc gia tại Thủ đô Hà Nội ảnh 1Triển lãm đã chính thức khai mạng sáng 10/1 tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Triển lãm chuyên đề “Bảo vật quốc gia Việt Nam” đã chính thức khai mạc sáng nay (10/1) tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (số 1 Tràng Tiền, Hà Nội).

Đây là lần đầu tiên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia giới thiệu, trưng bày đầy đủ 18 bảo vật quốc gia được lưu giữ tại bảo tàng. Đó là những bảo vật thuộc văn hóa Đông Sơn, văn hóa Chămpa, thời kỳ quân chủ phong kiến và gắn với sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thế kỷ 20.

[Chiêm ngưỡng những bảo vật quốc gia “độc nhất vô nhị” của Việt Nam]

Cụ thể, có bảy bảo vật thuộc văn hóa Đông Sơn (cách ngày nay khoảng 2000-2500 năm): trống đồng ngọc lũ, thạp đồng Đào Thịnh, mộ thuyền Việt Khê, tượng đồng hai người cõng nhau thổi kèn, trống đồng Hoàng Hạ, trống đồng Cảnh Thịnh, cây đèn đồng hình người quỳ.

Bia Võ Cạnh (chất liệu đá cát, niên đại: thế kỷ 3-4) là hiện vật duy nhất thuộc văn hóa Chămpa được trưng bày tại triển lãm này.

Các bảo vật quốc gia được trưng bày thuộc các thời kỳ lịch sử khác nhau (đơn vị: hiện vật)

Bên cạnh đó, triển lãm cũng trưng bày bảy bảo vật có niên đại thuộc thời kỳ quân chủ phong kiến: ấn vàng Sắc mệnh chi bảo (chất liệu vàng, thời Nguyễn), ấn vàng “Đại Việt quốc Nguyễn chúa vĩnh trấn chi bảo” (chất liệu vàng, thời Lê Trung Hưng), bình gốm hoa lam vẽ thiên nga (chất liệu gốm men, thời Lê Sơ), thống gốm hoa nâu (thời Trần), ấn “Môn hạ sảnh ấn” (chất liệu đồng, thời Trần), chuông chùa Vân Bản (chất liệu đồng, thời Trần), bia điện Nam Giao (chất liệu đá, thời Lê Trung Hưng).

Những bảo vật gắn với sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thế kỷ 20 bao gồm: sách “Đường Kách Mệnh,” tác phẩm “Ngục trung nhật ký” (Nhật ký trong tù), bút tích “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.”

Lần đầu tiên trưng bày 18 bảo vật quốc gia tại Thủ đô Hà Nội ảnh 2Triển lãm kéo dài đến hết tháng 5/2017. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cùng với các hiện vật, ban tổ chức cũng giới thiệu tới công chúng những tài liệu khoa học liên quan như: bản vẽ, bản dập hoa văn, hình ảnh minh họa, tài liệu về quá trình phát hiện và nghiên cứu về hiện vật…

“Mỗi bảo vật với những câu chuyện, thông tin khoa học sẽ giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật độc đáo, sự sáng tạo và tư duy thẩm mỹ của cha ông; từ đó, khích lệ lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc,” đại diện ban tổ chức cho hay.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào năm mới Đinh Dậu 2017. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết tháng 5/2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.