Lãnh đạo Triều Tiên họp đại sứ để quán triệt đường lối đối ngoại

Nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã tổ chức tại Bình Nhưỡng một cuộc họp của các đại sứ Triều Tiên và bày tỏ tin tưởng rằng các quan chức ngành ngoại giao sẽ thực hiện triệt để chính sách đối ngoại.
Lãnh đạo Triều Tiên họp đại sứ để quán triệt đường lối đối ngoại ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 15/7, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã tổ chức tại Bình Nhưỡng một cuộc họp của các đại sứ Triều Tiên.

Bản tin của KCNA, được hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích đăng, cho biết ông Kim bày tỏ tin tưởng rằng những người tham dự cuộc họp và các quan chức ngành ngoại giao sẽ thực hiện triệt để chính sách đối ngoại của Đảng Lao động Triều Tiên và góp phần tích cực vào việc tạo lập môi trường bên ngoài thuận lợi cho việc xây dựng một dân tộc thịnh vượng.

Đây là lần đầu tiên KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên chụp ảnh cùng những người tham dự cuộc họp, được cho là lần thứ 43, của các đại sứ.

Nhiều chuyên gia cho rằng cuộc họp này được tổ chức có thể là để giúp ông Kim kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các nhà ngoại giao Triều Tiên trên khắp thế giới trong bối cảnh có tin nói ông Kim đã thanh trừng và trừng phạt nhiều quan chức nhằm củng cố quyền lãnh đạo của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.