Lầu Năm Góc cảnh báo việc xem xét lại chiến lược quốc phòng

Theo Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, nếu ngân sách quốc phòng bị cắt giảm hơn nữa, chính quyền của Tổng thống Obama sẽ buộc phải xem xét lại chiến lược của mình.
 Lầu Năm Góc cảnh báo việc xem xét lại chiến lược quốc phòng ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 4/3 đã hối thúc các nghị sỹ Quốc hội thông qua kế hoạch ngân sách cơ bản của Lầu Năm Góc, đồng thời cảnh báo việc cắt giảm ngân sách sẽ khiến quân đội nước này không thể thực thi được chiến lược quốc phòng.

Phát biểu tại cuộc điều trần trước Tiểu ban Chuẩn chi Ngân sách thuộc Ủy ban Chuẩn chi Ngân sách Hạ viện, ông Carter cho biết đề nghị của Tổng thống Barack Obama cấp cho Lầu Năm Góc khoản ngân sách cơ bản 534 tỷ USD trong tài khóa 2016 sẽ giúp quân đội Mỹ phục hồi sau 14 năm phát động các cuộc chiến tranh và giúp Bộ Quốc phòng có điều kiện đầu tư vào một thế hệ các loại vũ khí-khí tài mới cho tương lai.

Theo ông Carter, nếu ngân sách quốc phòng bị cắt giảm hơn nữa, chính quyền của Tổng thống Obama sẽ buộc phải xem xét lại chiến lược của mình và điều này khiến Washington gặp khó khăn trong trường hợp đương đầu với một cuộc xung đột lớn.

Cùng tham dự cuộc điều trần này, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey cũng nói rằng trong trường hợp phải điều chỉnh lại chiến lược quốc phòng, quân đội Mỹ có thể sẽ không còn khả năng đối phó với nhiều mối đe dọa cùng lúc và mang tính toàn cầu.

Tuy nhiên, Chủ tịch tiểu ban, Hạ nghị sỹ Cộng hòa Rodney Frelinghuysen cảnh báo ủy ban này “không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ luật hiện nay”, theo đó cắt giảm hàng tỷ USD so với đề xuất ngân sách của Nhà Trắng. Dự kiến, Ủy ban Chuẩn chi Ngân sách Hạ viện Mỹ sẽ công bố dự luật về ngân sách quốc phòng năm nay vào ngày 16/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.