Mỹ đàm phán về việc thiết lập một căn cứ hải quân tại Australia

Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, Đô đốc Jonathan Greenert, cho biết Mỹ đang đàm phán về việc thiết lập một căn cứ hải quân tại quốc gia đồng minh Australia.
Mỹ đàm phán về việc thiết lập một căn cứ hải quân tại Australia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong một động thái nhằm triển khai các bước đi cụ thể theo chính sách “tái cân bằng” với khu vực châu Á-Thái Bình Dương của chính quyền Tổng thống Barack Obama, ngày 10/2, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, Đô đốc Jonathan Greenert, cho biết Mỹ đang đàm phán về việc thiết lập một căn cứ hải quân tại quốc gia đồng minh Australia.

Phát biểu tại một trường đại học ở Canberra, Australia, Đô đốc Jonathan Greenert nêu rõ Lầu Năm Góc và Bộ Quốc phòng Australia đang cùng nghiên cứu và thảo luận về tính khả thi của việc thiết lập một căn cứ đồn trú cho tàu chiến Mỹ.

Tuy không cho biết đây sẽ là một căn cứ cố định hay chỉ luân phiên triển khai các tàu chiến của Mỹ, nhưng Đô đốc Jonathan Greenert nói rằng việc thiết lập một căn cứ như vậy sẽ góp phần tăng cường sự hợp tác về hải quân giữa Mỹ với đồng minh Australia xung quanh lãnh thổ Australia và các vùng biển lân cận.

Theo Đô đốc Greenert, cho tới nay Mỹ đã có những dàn xếp “triển khai lực lượng ở tuyến trước” với Italy, Bahrain, Nhật Bản và các cuộc đàm phán giữa Mỹ với Australia “đang ở giai đoạn đầu.”

Các chuyên gia tiết lộ việc Mỹ gia tăng triển khai binh lực tại Australia là nằm trong chủ trương chiến lược của Lầu Năm Góc đến năm 2020 sẽ bố trí 60% sức mạnh hải quân tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thay vì 50% như hiện nay.

Trong cuộc hội đàm an ninh 2+2 tháng 8/2014 tại Sydney giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel với hai người đồng cấp Australia - Ngoại trưởng Julie Bishop và Bộ trưởng Quốc phòng David Johnston, hai bên nhất trí kế hoạch theo đó cho phép Mỹ triển khai máy bay chiến đấu và máy bay ném bom tại căn cứ không quân Darwin.

Mỹ cũng sẽ tăng gấp đôi số nhân viên quân sự tại căn cứ này lên 2.500 người. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác quân sự, trong đó có đề xuất thiết lập hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa đạn đạo rộng lớn hơn để bảo vệ các đồng minh của Mỹ tại khu vực châu Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.