Lầu Năm Góc: Không có bằng chứng vụ nổ ở Beirut là do bị tấn công

Lầu Năm Góc lưu ý rằng nếu đây là một vụ tấn công thì chính quyền Mỹ ngay lập tức đã có những hành động phù hợp để bảo vệ lực lượng Mỹ đồn trú trên lãnh thổ Liban và tài sản của Mỹ tại khu vực này.

Theo Sputnik, Đài truyền hình CNN dẫn lời 3 quan chức giấu tên của Mỹ cho biết Bộ Quốc phòng nước này không có bằng chứng cho thấy vụ nổ ở cảng Beirut là do bị tấn công.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng có những tướng lĩnh ở Mỹ đánh giá vụ nổ ở thủ đô Liban là một vụ tấn công.

Theo CNN, Lầu Năm Góc lưu ý rằng nếu bên quân sự có thông tin thì chắc hẳn chính quyền Mỹ đã có những hành động phù hợp để bảo vệ lực lượng Mỹ đồn trú trên lãnh thổ Liban, cũng như tài sản Mỹ tại khu vực này.

Tuy nhiên, các quan chức khẳng định hiện chưa có những chỉ thị như vậy.

[Vụ nổ ở Beirut có sức công phá tương đương hàng trăm tấn TNT]

Trước đó, các chuyên gia Nga đã phân tích video về vụ nổ ở cảng Beirut và đưa ra kết luận rằng đây là một vụ nổ do "tăng thể tích" điển hình của các kho chứa.

Vụ nổ ở thủ đô Liban xảy ra vào đêm 4/8 tại khu vực cảng biển Beirut gần một căn cứ hải quân của Liban.

Mặt tiền của một số tòa nhà nằm gần cảng bị sập, nhiều nhà dân và văn phòng bị hư hại. Trụ sở của Đại sứ quán Nga tại Liban cũng bị hư hại, cửa kính bị vỡ.

Theo số liệu mới nhất, đã có hơn 100 người thiệt mạng và hơn 4.000 người bị thương trong vụ nổ kinh hoàng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục