Lễ hội Vương quốc Anh thu hút hàng chục nghìn khách tham quan

Âm nhạc giao hưởng và những bộ sưu tập thời trang kết hợp văn hóa hai quốc gia đã được đem tới đêm biểu diễn nghệ thuật kết thúc Lễ hội Vương quốc Anh.

Những bài hát tiếng Anh nổi tiếng hòa trong giai điệu của tiếng đàn Vi-ô-lông đã làm mê đắm các khán giả tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Đây là đêm nhạc khép lại Lễ hội Vương quốc Anh tại Việt Nam diễn ra trong hai ngày mùng 9 và mùng 10/9 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Điểm đặc biệt của buổi hòa nhạc lần này là các tiết mục được biểu diễn bởi những nghệ sỹ nhỏ tuổi là các em học sinh đến từ trường Quốc tế Reigate Grammar. Những bản nhạc giao hưởng được biến tấu độc đáo đã níu chân nhiều du khách có mặt tại phố đi bộ hồ Gươm, phá tan những định kiến về một thể loại nhạc vốn kén người nghe.

Một điểm nhấn khác của đêm biểu diễn nghệ thuật lần này là phần biểu diễn thời trang lấy cảm hứng từ hai nền văn hóa Anh-Việt. Hình ảnh chiếc yếm đào, khăn trùm đầu và họa tiết thổ cẩm đã được cách tân và đưa vào những bộ trang phục mang hơi hướng hiện đại.

Lễ hội Vương quốc Anh không chỉ giúp gắn kết và tôn vinh sự hợp tác giữa hai quốc gia mà qua đó, người dân có cơ hội được trải nghiệm một nền văn hóa lâu đời tại châu Âu, hiểu thêm về những đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực về văn hóa-nghệ thuật của bạn bè quốc tế./.

(Vietnam+)