Lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ

“Lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng, Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần III, lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần IX tại Cần Thơ năm 2022” được giới thiệu ở buổi họp báo chiều 22/3, tại Cần Thơ.
Lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ ảnh 1Ông Nguyễn Công Trung, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Chiều 22/3, tại Cần Thơ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức Họp báo chuỗi sự kiện “Lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng, Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III và lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX tại Cần Thơ năm 2022.”

Lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra ngày 6/4 (ngày 6/3 Âm lịch). Đây là công trình văn hóa cấp II có tổng mức đầu tư gần 130 tỷ đồng, trên tổng diện tích hơn 39.000m2, nhằm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, thờ kính Hùng Vương theo tâm nguyện của người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, Cần Thơ kỳ vọng đây sẽ là điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Hoạt động Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III năm 2022 diễn ra từ ngày 6-11/4 tới, tại Quảng trường quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

[Nghệ nhân 21 tỉnh, thành sẽ tham gia Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia] 

Theo Ông Nguyễn Công Trung, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự kiện nhằm tôn vinh và quảng bá “Đờn ca tài tử” - loại hình nghệ thuật độc đáo đã được UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trên cơ sở đó, sự kiện góp phần nâng cao nhận thức của xã hội trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật của loại hình nghệ thuật này. Liên hoan sẽ bao gồm chuỗi các hoạt động điểm nhấn như: Hội thi nghệ thuật Đờn ca tài tử, Không gian Đờn ca tài tử, Triển lãm nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam…

Song song với Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III năm 2022 là Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX tại Cần Thơ năm 2022. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết tại Lễ hội, sẽ có khoảng 200 gian hàng trưng bày, biểu diễn cách chế biến các loại bánh dân gian truyền thống Nam bộ, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền…

Việc duy trì tổ chức lễ hội này nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ấm thực, nhất là các loại bánh dân gian truyền thống của người dân Nam Bộ nói chung và người dân ở Cần Thơ nói riêng. Đồng thời, sự kiện cũng tạo điều kiện khuyến khích sự sáng tạo của nghệ nhân làm bánh dân gian, hỗ trợ nghệ nhân liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để mở rộng thị trường đầu ra cho bánh dân gian./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.