LG được chọn là nhà cung cấp thứ hai màn hình OLED cho iPhone?

Theo trang Electronic Times của Hàn Quốc, LG Display đã được chọn là nhà cung cấp thứ hai màn hình diode phát quang hữu cơ (OLED) cho iPhone của Apple.
LG được chọn là nhà cung cấp thứ hai màn hình OLED cho iPhone? ảnh 1Điện thoại iPhone Xs Max. (Nguồn: Cnet)

Theo trang Electronic Times của Hàn Quốc, LG Display đã được chọn là nhà cung cấp thứ hai màn hình diode phát quang hữu cơ (OLED) cho iPhone của Apple.

Trước đó, Samsung Display, một đơn vị của Samsung Electronics, là nhà cung cấp duy nhất màn hình OLED cho Apple.

LG Display và Apple chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

[Vì sao Apple âm thầm "khai tử" iPhone X và một loạt iPhone đời cũ?]

Apple đã giới thiệu chiếc iPhone lớn nhất và một chiếc đồng hồ phát hiện các vấn đề về tim mạch vào hôm thứ Tư 12/9 trong bối cảnh phải đối mặt với sự suy giảm nhu cầu điện thoại thông minh toàn cầu.

 

Tờ báo Hàn Quốc trên trích dẫn các nguồn tin không rõ ràng nói rằng các linh kiện đèn nền OLED linh hoạt của LG Display gần đây đã vượt qua một loạt bài kiểm tra chất lượng của Apple.

Nếu thông tin này được xác nhận, thỏa thuận cung cấp màn hình với một nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn như Apple có thể giúp LG Display có vị trí vững chắc hơn trong thị trường màn hình OLED. Các công ty Hàn Quốc này đang đặt nhiều kỳ vọng cho mảng kinh doanh OLED.

Công nghệ kinh doanh màn hình tinh thể lỏng, công nghệ lớn nhất của LG đang gặp khó khăn trước sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ Trung Quốc và giá màn hình giảm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa: (lpbank.com.vn)

Tết Bính Ngọ 2026: Lì xì Tết trong nhịp sống số

Tết Việt có thể thay đổi hình thức, nhưng tinh thần “chúc nhau điều lành” vẫn còn đó. Một phong bao lì xì điện tử, nếu gửi đi bằng tấm lòng, vẫn có thể ấm áp như cái bắt tay đầu xuân.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”