LHQ đề xuất triển khai thêm binh sĩ tới CH Trung Phi

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đề xuất triển khai thêm 560 binh sĩ tới Cộng hòa Trung Phi để bảo vệ phái bộ chính trị của LHQ tại đây.
Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã đề xuất triển khai thêm 560 binh sĩ tới Cộng hòa Trung Phi để bảo vệ phái bộ chính trị của LHQ tại đất nước giàu khoáng sản nhưng đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi phiến quân Seleka ở phía Bắc chiếm thủ đô Bangui và lật đổ Tổng thống Francois Bozize hồi tháng Ba vừa qua.

Trong thư gửi Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ, ông Ban Ki-moon nêu rõ: "Trong giai đoạn đầu, đã có có khoảng 250 quân nhân được triển khai tại Bangui. Sang giai đoạn hai, đơn vị an ninh này cần tăng cường lực lượng lên cấp tiểu đoàn gồm 560 quân nhân, nhằm từng bước triển khai tới các địa điểm bên ngoài Bangui, nơi LHQ đã có sự hiện diện."

Theo Tổng thư ký Ban Ki-moon, tình hình tại Cộng hòa Trung Phi đang trong tình trạng khẩn cấp, trong khi theo một phương án tạm thời, số 250 binh sĩ hiện nay có thể được điều động phục vụ một sứ mệnh gìn giữ hòa bình khác của LHQ.

Dự kiến, HĐBA LHQ sẽ thông qua đề xuất triển khai quân trên vào ngày 25/10 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.