LHQ kêu gọi nỗ lực để chống phân biệt chủng tộc

Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh "tàn dư của chế độ nô lệ vẫn còn ảnh hưởng đến hàng triệu người gốc Phi trên khắp thế giới."
Ngày 6/11, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Asha Rose Migiro cho rằng tất cả cácnước cần nỗ lực hơn nữa trong việc đấu tranh với sự phân biệt đối xử, xóa bỏphân biệt chủng tộc, bài ngoại và thù địch.

Trong phát biểu nhân kết thúc Năm quốc tế cho người gốc châu Phi, Phó Tổng thưký Liên hợp quốc Migiro nhấn mạnh rằng "tàn dư của chế độ nô lệ vẫn còn ảnhhưởng đến hàng triệu người gốc Phi trên khắp thế giới."

Tuy nhiên, bà Migiro đánh giá cao những tiến bộ đạt được kể từ Hội nghị Thếgiới về phân biệt chủng tộc, được tổ chức cách đây 10 năm tại Durban, Nam Phi.

Bà cho rằng các quốc gia đã củng cố những biện pháp bảo vệ theo hiến pháp, thôngqua các văn bản pháp luật và các kế hoạch hành động để đấu tranh với sự phânbiệt chủng tộc.

Trong một số trường hợp, lần đầu tiên, xã hội đã công nhận sự tồn tại của nhữngngười gốc châu Phi mà "chỉ cách đây vài năm, những người này dường như là vôhình ở đất nước họ đang sinh sống, nuôi dưỡng con cái và đóng góp cho lao độngcủa nước đó."

Bà Migiro cũng thể hiện sự hài lòng đối với những tiến bộ đạt được trong nămqua, khi Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết chống chủ nghĩa phânbiệt chủng tộc, phân biệt đối xử do sắc tộc, bài ngoại và thù địch, đồng thời đềnghị "nhân dịp kết thúc Năm quốc tế cho người gốc châu Phi, cộng đồng quốc tếnên mở một chương mới để vận động cho quyền lợi của họ"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Anh và Pháp trải qua ngày tháng 5 nóng nhất lịch sử

Anh có thể chứng kiến ngày nóng nhất trong lịch sử tháng 5, với nhiệt độ lên tới 35 độ C tại một số nơi, trong bối cảnh nước này trải qua đợt nắng nóng được đánh giá là “chưa từng có.” 

(Ảnh minh họa: Nguồn: SBS Australia)

Giới khoa học bác tin đồn về "chu kỳ đại dịch”

Giới khoa học khuyến cáo công chúng cần thận trọng với thông tin liên quan đến dịch bệnh lan truyền trên mạng xã hội bởi các thuyết âm mưu về đại dịch dễ gây hoang mang và bóp méo hiểu biết khoa học.