LHQ lên án những phát ngôn thù địch và phân biệt chủng tộc

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 2/4 đã bày tỏ tình đoàn kết với những tín đồ Hồi giáo, đồng thời lên án những phát ngôn thù địch, sự phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa bài Do thái.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Nguồn: THX/TTXVN)

Truyền thông Ai Cập đưa tin, trong khuôn khổ chuyến công du Xứ sở Kim tự tháp kéo dài 2 ngày, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 2/4 đã bày tỏ tình đoàn kết với những tín đồ Hồi giáo, đồng thời lên án những phát ngôn thù địch, sự phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa bài Do thái.

Tuyên bố trên của ông Guterres được đưa ra sau cuộc gặp giáo sỹ Hồi giáo hàng đầu Ai Cập Ahmed el-Tayeb ở thủ đô Cairo, chưa đầy một tháng sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại hai đền thờ Hồi giáo ở New Zealand khiến ít nhất 50 người thiệt mạng.

[Nam Phi quan ngại về tình trạng bạo lực chống người nước ngoài]

Tổng thư ký Liên hợp quốc khẳng định những phát ngôn thù địch đang lan rộng và khó kiểm soát trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Theo ông Guterres, trong thời điểm khó khăn và chia rẽ này, cộng đồng quốc tế cần phải sát cánh và bảo vệ lẫn nhau. Không có gì biện minh cho chủ nghĩa khủng bố và nó trở nên đặc biệt nguy hiểm dưới vỏ bọc tôn giáo.

Ông Guterres cũng kêu gọi đề cao và phát huy phẩm giá và quyền con người trên toàn thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục