Libya: Chính quyền miền Đông chuyển giao quyền lực cho GNU

Ông Attiya al-Gotrani, một trong hai phó Thủ tướng của ông Dbeibah khẳng định thời kỳ chia rẽ đã qua, Chính phủ Thống nhất quốc gia (GNU) sẽ phục vụ cho tất cả người dân Libya.
Libya: Chính quyền miền Đông chuyển giao quyền lực cho GNU ảnh 1Thủ tướng lâm thời Abdul Hamid Dbeiba. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 23/3, chính quyền miền Đông Libya đã chính thức chuyển giao quyền lực cho cơ quan hành pháp mới nhằm thống nhất đất nước bị chiến tranh tàn phá và chuẩn bị cho cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào cuối năm 2021.

Chính phủ Thống nhất quốc gia (GNU) được lựa chọn thông qua một quy trình do Liên hợp quốc hậu thuẫn, là nỗ lực mới nhất được quốc tế ủng hộ, nhằm chấm dứt một thập kỷ hỗn loạn ở quốc gia Bắc Phi, cũng như đoàn kết các chính quyền đối lập.

Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng lâm thời Abdul Hamid Dbeiba, GNU sẽ thay thế Chính phủ Đoàn kết quốc gia (GNA) - có trụ sở tại Tripoli và một nội các tồn tại song song khác - đặt tại khu vực Cyrenaica ở miền Đông, vốn không được quốc tế công nhận.

[Thủ tướng lâm thời Libya chủ trì cuộc họp đầu tiên với nội các]

Khu vực trọng điểm phía Đông nằm dưới sự kiểm soát trên thực tế của các lực lượng thân cận với quân đội của Tướng Khalifar Haftar.

Việc bàn giao quyền lực ngày 23/3 diễn ra tại trụ sở của chính quyền miền Đông - do ông Abdallah al-Thani đứng đầu.

Trước đó một tuần, ông Fayez al-Sarraj, Thủ tướng sắp mãn nhiệm của GNA đã chính thức nhượng lại quyền lực cho GNU. 

Ông Attiya al-Gotrani, một trong hai phó Thủ tướng của ông Dbeibah khẳng định thời kỳ chia rẽ đã qua, GNU sẽ phục vụ cho tất cả người dân Libya.

GNU sẽ phải đối mặt với những khó khăn to lớn trong thống nhất các thể chế của đất nước, chấm dứt một thập kỷ giao tranh - được đánh dấu bởi sự can thiệp của các lực lượng bên ngoài và chuẩn bị cho cuộc bầu cử diễn ra ngày 24/12 tới đây.

Tướng Haftar hiện vẫn chưa chính thức tham gia vào các cuộc đàm phán chính trị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục