Libya: Đài truyền hình nhà nước trúng bom NATO

Truyền hình Libya phát đi hình ảnh cho thấy cơ quan này đã bị trúng bom NATO, song lực lượng liên quân đã bác bỏ thông tin này.

Đài truyền hình nhà nước Libya vừa phát đi hình ảnh cho thấy một tòa nhà của đàibị phá hủy, bao gồm cả trường quay cùng các trang thiết bị thu hình từ vệ tinh,đồng thời nói rằng đây là mục tiêu không kích của NATO.

Theo hãng tin Reuters thì đã có nhiều tiếng nổ lớn đã phát ra từ thủ đô Tripolirạng sáng ngày 7/6 (theo giờ địa phương), và đó là những đợt không kích mới nhấtliên tục trong hai ngày qua.

Tuy nhiên, lực lượng NATO đã bác bỏ điều này.

“Chúng tôi không nhắm vào các cơ quan truyền thông của Libya. Mục tiêu của chúngtôi là các trung tâm quân sự đầu não ở Tripoli,” thông cáo của liên quân chobiết. “Cáo buộc của Libya nói rằng tòa nhà của truyền hình bị trúng bom là khôngđúng.”

Những tranh cãi qua lại giữa các quan chức Libya và NATO là điều thường xảy rakể từ khi bắt đầu cuộc chiến từ tháng Ba. Libya liên tục cáo buộc NATO đã giếthại nhiều dân thường trong các cuộc không kích, còn liên quân phương Tây thì nóirằng họ chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự.

Theo Reuters thì trong đợt không kích vào sáng 7/6, đã có ít nhất 10 tiếng nổvang lên từ Tripoli.

Trước đó, theo CNN, các quan chức Libya đã dẫn một đoàn nhà báo quốc tế tới Tajura,thành phố vệ tinh ở phía đông Tripoli để trưng ra những bằng chứng về việc nhiềudân thường đã bị thương vong sau các cuộc không kích của NATO.

Trong khi đó, lực lượng quân nổi dậy ở phía đông Libya, với sự yểm trợ của NATOđã tiến gần tới Misrata và kiểm soát được khu vực vùng núi gần biên giớiTunisia. Tuy nhiên, phe nổi dậy vẫn chưa thể tiến tới gần thủ đô Tripoli, nơiđược bảo vệ bởi các đơn vị tinh nhuệ trung thành với ông Gaddafi, bất chấp thủđô Libya liên tục hứng chịu những đợt không kích của NATO.

Hiện lực lượng nổi dậy đã nắm giữ Yafran, nằm cách Tripoli 100km về phía tây namsau khi các máy bay chiến đấu của không lực Hoàng gia Anh phá hủy được hai xetăng và xe bọc thép.

Hôm 5/6 vừa qua thì các trực thăng của NATO cũng đã chính thức được tung vàotrận. Bộ Quốc phòng Anh cho biết trực thăng Apache đã phá hủy một hệ thống súngphòng không ở bờ biển gần thị trấn Brega.

Còn một nguồn tin quân sự của Pháp thì cho biết trực thăng của Phápđã hoạt động trên bầu trời Libya hàng đêm, nhưng chưa cho biết chi tiết.

Việc đưa các máy bay trực thăng vào chiến trường Libya nằm trong kế hoạch leothang quân sự của NATO để có thể đẩy nhanh chiến dịch lật đổ chế độ của ôngGaddafi, sau khi xuất hiện những lời chỉ trích rằng NATO đã đi quá xa sứ mệnhbảo vệ dân thường của Liên hợp quốc./.

 
Trong thông báo mới nhất, NATO cho biết đã thực hiện hơn 10.000 chuyến bay kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tại Libya, trong đó có 3.794 chuyến là để tấn công vào các mục tiêu quân sự tại đất nước Bắc Phi này.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.