Libya: Lực lượng miền Đông tấn công trường cao đẳng hàng không Misrata

Các lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) ở miền Đông trung thành với Tướng Khalifa Haftar sáng sớm ngày 6/8 đã tấn công trường cao đẳng hàng không Misrata của nước này.
Libya: Lực lượng miền Đông tấn công trường cao đẳng hàng không Misrata ảnh 1Hiện trường một vụ tấn công tại Libya. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters dẫn nguồn tin quân sự và người dân địa phương cho biết, các lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) ở miền Đông trung thành với Tướng Khalifa Haftar sáng sớm ngày 6/8 đã tấn công trường cao đẳng hàng không Misrata của nước này.

Misrata là một thành phố ven biển nằm ở phía Tây thủ đô Tripoli và được xem là căn cứ chính của các lực lượng Tây Libya trung thành với chính phủ được quốc tế công nhận.

[Hơn 100 người thương vong trong vụ không kích ở miền Nam Libya]

Một cư dân Misrata cho biết "đã nghe thấy hàng loạt vụ nổ khắp thành phố này."

Trước đó, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái hôm 5/8 do các lực lượng của Tướng Haftar gây ra tại thị trấn Murzuq ở phía Nam Libya đã khiến ít nhất 43 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục