Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm: Đối thoại kịch nghệ Á-Âu

Các đơn vị nghệ thuật quốc tế sẽ mang đến liên hoan những vở diễn xuất sắc mang đậm dấu ấn văn hóa và nền kịch nghệ của quốc gia mình, cho thấy sự hồi sinh của sân khấu hậu COVID-19.
Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm: Đối thoại kịch nghệ Á-Âu ảnh 1Vở cải lương kết hợp xiếc Thượng Thiên Thánh Mẫu sẽ tham dự liên hoan. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ V năm 2022 sẽ diễn ra tại Hà Nội và Hải Phòng từ ngày 15-26/11 với sự tham gia của 21 đơn vị nghệ thuật trong và ngoài nước.

Đó là thông tin nghệ sỹ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan cung cấp cho báo chí ngày 8/11.

Theo đó, ngoài 15 đơn vị nghệ thuật trong nước, liên hoan còn quy tụ 6 đơn vị nghệ thuật nước ngoài gồm: TOM CORRADINI TEATRO (Italy), Yvua Arts (Hàn Quốc), Patch Theater-Teatr Lata (Ba Lan), Singapore Raffles Music College (Singapore), Mass Foundation (Pakistan) và Dhyaas Performing Arts (Ấn Độ).

['Bản tình ca trên núi cao' - thử nghiệm mới cho sân khấu múa rối cạn]

Chủ tịch Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam khẳng định đây là những quốc gia có nền kịch nghệ rất phát triển, mang đậm hơi thở thời đại những thử nghiệm độc đáo và đầy tính sáng tạo.

Điều khác biệt đối với nền nghệ thuật sân khấu thông thường, sân khấu thử nghiệm là nơi các nghệ sỹ đưa ra các thử nghiệm sáng tạo trong bộ môn của mình từ hình thức dàn dựng đến nội dung vở diễn. Chắc chắn yếu tố "thử nghiệm" là "chìa khóa" để Ban giám khảo cho điểm các vở diễn, sự thử nghiệm càng độc đáo mang lại sự ngạc nhiên và cảm xúc mãnh liệt cho khán giả thì những vở diễn đó càng được đánh giá cao.

Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm: Đối thoại kịch nghệ Á-Âu ảnh 2Nghệ sỹ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội nghệ sỹ sân khấu Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan cung cấp cho báo chí. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Bà Trịnh Thúy Mùi phát biểu: "Liên hoan lần này quy tụ rất nhiều loại hình sân khấu tham gia như kịch nói, cải lương, múa rối ở Thủ đô Hà Nội và các địa phương như Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An. Một số đơn vị nghệ thuật trong nước đã có những sự thử nghiệm đáng kể trong các lĩnh vực như múa rối, kịch nói, sự kết hợp giữa nghệ thuật cải lương và xiếc… chắc chắn sẽ mang lại sự ngạc nhiên và cảm xúc tốt cho khán giả, đặc biệt là các bạn nghề ở các quốc gia tham dự liên hoan."

Đây được xem là hoạt động chuyên môn quan trọng hàng đầu của Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam trong năm 2022, với ý nghĩa giao lưu nghệ thuật giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, nhằm nâng cao chất lượng nghệ thuật cũng như khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo đối với nền nghệ thuật sân khấu nước nhà.

“Liên hoan là một hoạt động vô cùng ý nghĩa, mang đến cho các nghệ sỹ Việt Nam cơ hội giao lưu học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận với những tinh túy nghệ thuật trên thế giới đồng thời cho thấy sức mạnh của nền nghệ thuật trên thế giới trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19,” bà Trịnh Thúy Mùi chia sẻ.

Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm: Đối thoại kịch nghệ Á-Âu ảnh 3Một cảnh trong vở Hedda Gabler của Nhà hát Tuổi trẻ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhìn vào dàn kịch mục của các đơn vị nghệ thuật trong nước tham gia lần này, khán giả có thể thấy đa số là những tác phẩm mới dàn dựng gần đây như vở “Trái tim người Hà Nội” (Nhà hát Kịch Hà Nội), “Giác” (Chi hội biểu diễn nghệ thuật Thăng Long, Hội Sân khấu Hà Nội), “Thượng Thiên Thánh Mẫu” (Nhà hát Cải lương Việt Nam-Liên đoàn Xiếc Việt Nam), “Lời thề” (Đoàn nghệ thuật múa rối Hải Phòng), “Đối thoại âm dương” (Hội Nghệ sỹ Sân khấu Hải Phòng), “Độc thoại đêm” (Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh)…

Đây là những tác phẩm được các đơn vị nghệ thuật đầu tư lớn về chuyên môn, là những sự sáng tạo trong việc thử nghiệm các cách làm mới mẻ, tạo nên sự hấp dẫn của vở diễn.

Với các đơn vị nghệ thuật quốc tế, họ sẽ mang đến liên hoan những vở diễn xuất sắc mang đậm dấu ấn văn hóa và nền kịch nghệ của quốc gia mình. Sự lịch lãm, sang trọng, hiện đại của nền nghệ thuật các quốc gia châu Âu sẽ được hòa quyện trong những mảng miếng đầy những giá trị bản sắc văn hóa của nền nghệ thuật các nước châu Âu, châu Á sẽ mang đến cho khán giả những điều thú vị tại liên hoan lần này.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra tại Nhà hát Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội) và lễ bế mạc diễn ra tại Rạp Đại Nam (89 Phố Huế, Hà Nội). Ngoài hai địa điểm này, các tác phẩm dự liên hoan sẽ được trình diễn tại Rạp Công nhân (Hà Nội), Nhà hát Quân đội, Nhà hát tháng Tám (Hải Phòng)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.