Liên hợp quốc gia hạn nhiệm kỳ của phái bộ hỗ trợ tại Libya

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí kéo dài nhiệm kỳ của Phái bộ hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) thêm 1 năm, cho đến ngày 15/9/2019.
Liên hợp quốc gia hạn nhiệm kỳ của phái bộ hỗ trợ tại Libya ảnh 1Lực lượng an ninh Libya gác tại một khu vực ở Tripoli. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 13/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí kéo dài nhiệm kỳ của Phái bộ hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) cho đến ngày 15/9/2019.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, UNSMIL được ủy nhiệm để hỗ trợ quá trình đối thoại chính trị và kinh tế trong khuôn khổ của thỏa thuận chính trị Libya và kế hoạch hành động của Liên hợp quốc tại nước này.


[Liên hợp quốc và Libya phối hợp giải quyết vấn đề người mất tích]

Đây đều là những chương trình quan trọng do Liên hợp quốc chủ trì nhằm giải quyết những vấn đề bất ổn tại Libya.

Phái bộ cũng sẽ hỗ trợ củng cố an ninh, quản trị và cải thiện các hoạt động kinh tế, bao gồm cả phối hợp với các tổ chức tài chính quốc tế và thực hiện các bước tiếp theo của tiến trình chuyển đổi, đặc biệt là xây dựng Hiến pháp và tổ chức bầu cử.

Ngoài ra, nghị quyết của Hội đồng Bảo an cũng yêu cầu UNSMIL hỗ trợ các tổ chức chính phủ của Libya trong cung cấp các dịch vụ thiết yếu, trợ giúp nhân đạo, hạn chế tình trạng lưu hành, sử dụng vũ khí bất hợp pháp, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi tình trạng bạo lực, phân biệt giới tính và xâm hại tình dục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục