Liên hợp quốc kêu gọi chấm dứt bạo lực tồi tệ tại CHDC Congo

Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc về nhân quyền bày tỏ quan ngại trước tình trạng tái diễn các cuộc tấn công do các nhóm vũ trang thực hiện ở CHDC Congo, nhấn mạnh yêu cầu nước này ngăn chặn bạo lực.
Liên hợp quốc kêu gọi chấm dứt bạo lực tồi tệ tại CHDC Congo ảnh 1Hiện trường một vụ tấn công tại Beni, CHDC Congo. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc về nhân quyền, bà Ilze Brands Kehris đã kêu gọi chính quyền Cộng hòa Dân chủ Congo tăng cường nỗ lực nhằm thúc đẩy lòng tin giữa các cộng đồng sắc tộc, trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào dân thường đang gia tăng.

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 23/2 sau khi kết thúc chuyến khảo sát kéo dài 10 ngày tới Cộng hòa Dân chủ Congo, bà Ilze Brands Kehris bày tỏ quan ngại trước tình trạng tái diễn các cuộc tấn công do các nhóm vũ trang thực hiện. Bà nhấn mạnh yêu cầu ngăn chặn bạo lực, hối thúc chính quyền Cộng hòa Dân chủ Congo tăng cường nỗ lực nhằm chấm dứt thù hận gia tăng, thực thi các sáng kiến nhằm thúc đẩy lòng tin, thống nhất trong từng cộng đồng và giữa các cộng đồng sắc tộc.

[CHDC Congo: Đánh bom tại khu chợ khiến ít nhất 20 người bị thương]

Theo quan chức Liên hợp quốc, nếu không có các nỗ lực giúp giải quyết gốc rễ xung đột, tình hình nhân quyền tại quốc gia này sẽ còn xấu đi.

Bà Ilze Brands Kehris đồng thời lên án các vụ tấn công tồi tệ nhằm vào dân thường ở khu vực miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, do một số nhóm vũ trang như Phong trào 23 tháng 3 (M23), Lực lượng Dân chủ liên minh (ADF)… tiến hành.

Việc chính quyền điều động lực lượng quân đội tới Bắc Kivu đã tạo ra “khoảng chống an ninh” ở nhiều khu vực khác, tạo điều kiện để quân nổi dậy giành quyền kiểm soát thực địa, gây hoảng loạn ở nhiều làng mạc, thị trấn, trại tập trung dành cho những người mất nhà cửa.

Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc về nhân quyền cũng đánh giá cao bước tiến trong quá trình chuyển tiếp tư pháp gần đây ở quốc gia Trung Phi này, coi đó là tín hiệu cho kỳ vọng của tương lai.

Điều này thể hiện ý chí, quyết tâm của người dân Cộng hòa Dân chủ Congo về tạo dựng một nền tảng mới cho hòa bình và ổn định.

Đối với cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 12/2023, bà Ilze Brands Kehris kêu gọi giới quan chức và chính trị gia thuộc mọi phe phái thể hiện tinh thần trách nhiệm, hướng tới một tiến trình bầu cử tự do, công bằng và bao trùm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.