Liên hợp quốc kêu gọi Mexico tăng cường bảo vệ các nhà báo

Theo báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR), ít nhất 11 phóng viên và 13 nhà hoạt động ở Mexico đã bị sát hại từ đầu năm đến nay.
Liên hợp quốc kêu gọi Mexico tăng cường bảo vệ các nhà báo ảnh 1Khoảng 150 nhà báo đã bị giết ở Mexico kể từ năm 2000. (Nguồn: Getty Images)

Liên hợp quốc ngày 26/8 kêu gọi Chính phủ Mexico cần bảo vệ các nhà báo và các nhà hoạt động tốt hơn sau khi gia tăng các vụ sát hại nhà báo ở nước này từ đầu năm đến nay.

Theo báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR), ít nhất 11 phóng viên và 13 nhà hoạt động ở Mexico đã bị sát hại từ đầu năm đến nay.

[PEC: 38 nhà báo bị sát hại trên thế giới trong nửa đầu năm]

OHCHR nhấn mạnh chương trình của Chính phủ Mexico nhằm bảo vệ các nhà báo và các nhà hoạt động bị thiếu hụt và không thể đảm bảo an toàn trong bối cảnh các mối đe dọa đang lan rộng và không bị trừng trị.

Người đứng đầu OHCHR tại Mexico Jan Jarab cho biết “cam kết chính trị” của Mexico nhằm bảo vệ các nhà báo và các nhà hoạt động đang phải đối mặt với thách thức ở các mức độ khác nhau.

Rất ít trường hợp sát hại các nhà báo và nhà hoạt động ở Mexico bị kết án hoặc thậm chí bị bắt giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục