Liên hợp quốc quan ngại về tình hình nhân đạo tại Syria

Trong vòng ba năm qua, từ 3/2011 đến cuối tháng 4/2014, đã có tới hơn 191.000 người thiệt mạng tại Syria, cao hơn gấp đôi so với con số được đưa ra một năm trước.
Liên hợp quốc quan ngại về tình hình nhân đạo tại Syria ảnh 1 Nhân viên Hội Lưỡi liềm đỏ Syria hỗ trợ người dân sơ tán vùng chiến sự tới khu vực do quân đội kiểm soát ở thành phố Homs. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong vòng ba năm qua, từ 3/2011 đến cuối tháng 4/2014 đã có tới 191.369 người thiệt mạng tại Syria, cao hơn gấp đôi so với con số được đưa ra một năm trước.

Phóng viên TTXVN tại Geneva (Thụy Sĩ) dẫn báo cáo công bố ngày 22/8 của Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Navi Pillay cho biết các vụ giết người xảy ra nhiều nhất tại tỉnh Rural Damascus (39.393 vụ), tiếp theo là ở Aleppo, Homs, Idlib....

Khoảng 85,1% (tương đương 162.925 các nạn nhân) là nam giới, và 9,3% (17.795 người) là phụ nữ. Số trẻ vị thành niên bị sát hại là 8.803 em, trong đó có 2.165 trẻ dưới 10 tuổi.

Trên thực tế, con số này có thể cao hơn vì 83,8% các trường hợp nạn nhân không được ghi nhận về độ tuổi. Trong khi đó, hàng trăm nghìn người dân Syria vẫn đang tiếp tục rời bỏ nhà cửa sang các nước láng giềng để lánh nạn.

Theo người đứng đầu Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc, chính việc quốc tế không hành động đã làm gia tăng số vụ phạm tội ở Syria. Tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người ở nước này hiện vẫn chưa bị trừng phạt trong khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lại thất bại trong việc đưa trường hợp của Syria ra Tòa án Hình sự quốc tế.

Điều quan trọng là các chính phủ cần có những biện pháp mạnh để ngăn chặn chiến tranh, những tội ác và vượt trên tất cả là phải chặn đường cung cấp nhiên liệu, cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự để tránh gây ra những thảm họa nhân đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục