Theo quan chức trên, Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ Lybia đã bắt đầu điều tra,thu thập bằng chứng và đã bắt giữa một số đối tượng. Tuy nhiên, ông Sharif từchối không tiết lộ chi tiết hơn nữa để "không làm ảnh hưởng tới tiến trình điềutra". Động thái này diễn ra trong bối cảnh có những nghi ngờ rằng đằng sau vụtấn công có thể là mạng lưới khủng bố al Qaeda.
Ban đầu, vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi ngày 11/9 được cho là bịkhuấy động từ cuộc biểu tình của đám đông phẫn nộ phản đối một bộ phim có nộidung phỉ báng đạo Hồi do thành viên cộng đồng Thiên chúa giáo Ai Cập sống lưuvong tại Mỹ sản xuất. Tuy nhiên sau đó, các quan chức Mỹ nói rằng đây có thể làmột vụ tấn công được lên kế hoạch trước của các nhánh al Qaeda hoặc những đốitượng ủng hộ mạng lưới khủng bố này. Khởi đầu là một đám đông biểu tình tràn vàolãnh sự quán nhưng sau đó, theo các nhân chứng, tòa nhà bị tấn công bằng súngphóng lựu và bị đốt cháy khiến đại sứ Mỹ cùng ba công dân Mỹ khác thiệt mạng.
Còn theo người phát ngôn Ủy ban An ninh thuộc Bộ Nội vụ Lybia, điều tra vụviệc sẽ rất phức tạp bởi đám đông bên ngoài lãnh sự quán Mỹ khi đó tụ tập nhiềuthành phần: "Có những đối tượng quá khích, có người dân bình thường, có phụ nữ,trẻ em và có cả những phần tử tội phạm. Đồng thời, cũng có súng bắn từ một trangtrại gần đó. Cần thời gian để xác định kẻ nào phải chịu trách nhiệm". Ban đầu,có những nghi ngờ hướng về nhóm Hồi giáo Sunni theo đường lối cứng rắn KatibatAnsar al-Sharia, nhưng trong một tuyên bố được truyền thông Lybia đăng tải ngày13/9, nhóm này phủ nhận sự liên quan.
[Libya “xin lỗi” Washington sau vụ Đại sứ Mỹ bị hại]
Sau vụ việc xảy ra tại Benghazi cũng như những cuộc biểu tình khác nhằmvào đại sứ quán Mỹ tại Cairo (Ai Cập) hay mới nhất là ngày 13/9, đại sứ quán Mỹtại Yemen bị người biểu tình tấn công, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầutăng cường an ninh tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ trên khắp thếgiới. Nhiều đại sứ quán Mỹ, đặc biệt ở các nước Hồi giáo, đã cảnh báo công dânMỹ cần lưu ý vấn đề an ninh.
Trước tình hình này, Chính phủ Canada quyết định tạm thời đóng cửa đại sứquán tại thủ đô Cairo của Ai Cập, để phòng ngừa an ninh và bảo vệ nhân viênngoại giao của mình. Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Canada John Baird nhấnmạnh Ottawa quan tâm tới sự an toàn của các nhân viên và cơ quan đại diện của họtại nước ngoài. Chính phủ đang theo dõi sát tình hình và sẽ có những biện phápan ninh thích hợp. Tại Cairo, Đại sứ quán Canada chỉ cách Đại sứ quán Mỹ 400mét.
Trong khi đó, làn sóng biểu tình phản đối bộ phim bị cho là có nội dungphỉ báng Nhà Tiên tri Mohammed tiếp tục lan rộng. Ngày 13/9, hàng nghìn ngườiHồi giáo dòng Shiite đã tổ chức biểu tình ở một số thành phố tại Iraq. Cuộc biểutình ở thủ đô Baghdad có sự góp mặt của cả một số nghị sĩ từ khối ủng hộ giáo sĩMoqtada al-Sadr. Những người biểu tình đốt cờ Mỹ, thể hiện thái độ thù địch vớiMỹ và Israel. Giáo sĩ nhiều quyền lực của dòng Shiite, al-Sadr ra tuyên bố chorằng Chính phủ Iraq cần triệu đại sứ Mỹ đến thể hiện sự phản đối đồng thời cấmngười Mỹ tới Iraq. Hàng trăm người Palestine ở Dải Gaza cũng xuống đường thểhiện sự phẫn nộ với bộ phim trên với những lời kêu gọi trong đó có cả tẩy chaycác sản phẩm của Mỹ. Ở thủ đô Tel Aviv của Israel, khoảng 60 người Israel gốcArập biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ.
Tại Afghanistan, Tổng thống nước này Hamid Karzai đã hoãn chuyến thăm NaUy vì lo ngại bạo lực có thể bùng phát trong nước liên quan đến làn sóng phẫn nộcủa người Hồi giáo liên quan đến bộ phim trên. Dự kiến sẽ diễn ra những cuộcbiểu tình tại Afghanistan sau các buổi cầu nguyện cuối tuần trong ngày 14/9. NhàTrắng cho biết Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Karzai đã điện đàm để "bảo đảmrằng tình hình dẫn tới bạo lực ở Lybia và Ai Cập không gây đe dọa đến lực lượngMỹ hay người dân Afghanistan."
Afghanistan được xem là một quốc gia Hồi giáo sùng đạo, nơi bất cứ hànhđộng nào xúc phạm đạo Hồi đều bị coi là rất nghiêm trọng, thường dẫn tới phảnứng bạo lực. Hồi đầu năm nay, bạo loạn đã làm khoảng 40 người ở Afghanistanthiệt mạng sau vụ việc lính Mỹ đốt cuốn Kinh Koran. Trong một thông điệp khẩntrên website của mình, Đại sứ quán Mỹ ở Kabul cảnh báo công dân Mỹ tạiAfghanistan rằng trong những ngày tới có thể xảy ra biểu tình./.