Malaysia báo động đỏ về liên kết nhóm khủng bố Abu Sayyaf-IS

Malaysia ban bố tình trạng báo động đỏ ở bang Sabah sau khi thủ nhóm khủng bố Abu Sayyaf tuyên bố ủng hộ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Malaysia báo động đỏ về liên kết nhóm khủng bố Abu Sayyaf-IS ảnh 1Người biểu tình ủng hộ nhóm IS tại tỉnh Mosul, Iraq hôm 16/7. Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Malaysia đã ban bố tình trạng báo động đỏ ở bang miền Đông Sabah sau khi thủ lĩnh Isnilon Hapilon của nhóm khủng bố Abu Sayyaf tuyên bố ủng hộ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Isnilon Hapilon là một trong những phần tử khủng bố đang bị truy lùng ráo riết với mức treo thưởng lên tới 16 triệu RM (gần 5 triệu USD).

Theo tờ The Star số ra ngày 22/9, thủ lĩnh nhóm Abu Sayyaf 48 tuổi này, cùng với những người đàn ông đeo mặt nạ, đã tự đăng một đoạn video dài 6 phút, trong đó tuyên bố ủng hộ và thề trung thành với IS và thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi của tổ chức này.

Đoạn video được cho là ghi hình trong một khu rừng nhiệt đới ở Nam Philippines, vốn là sào huyệt của tổ chức này. Người ta cho rằng đoạn video nhằm mục đích thôi thúc hỗ trợ cho phong trào IS, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á.

Chính phủ Malaysia đang theo dõi chặt chẽ các trang web ủng hộ IS và thánh chiến ở Malaysia sau vụ việc trên. Cơ quan tình báo Malaysia quan ngại rằng Isnilon và thuộc hạ của hắn có thể dễ dàng xâm nhập bang Sabah từ sào huyệt của chúng ở miền Nam Philippines.

Trong khi đó, Tổng Thanh tra cảnh sát Khalid Abu Bakar cho biết cảnh sát Hoàng gia Malaysia sẽ thắt chặt an ninh dọc biên giới và hợp tác chặt chẽ với cảnh sát nước ngoài để tăng cường thu thập thông tin tình báo nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của IS vào Malaysia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục