Malaysia ghi nhận số ca nhiễm mới COVID-19 thấp nhất trong gần 3 tháng

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, bang Sarawak vẫn là địa phương đứng đầu Malaysia về số ca nhiễm mới, với 1.418 ca, nhưng đây cũng là mức thấp nhất bang này ghi nhận trong 45 ngày qua.
Malaysia ghi nhận số ca nhiễm mới COVID-19 thấp nhất trong gần 3 tháng ảnh 1Ảnh minh họa (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 3/10, Bộ Y tế Malaysia thông báo nước này ghi nhận thêm 9.066 ca nhiễm mới COVID-19. Đây là số ca nhiễm mới ghi nhận hằng ngày thấp nhất tại Malaysia trong gần 3 tháng qua kể từ ngày 12/7 ghi nhận 8.574 ca, đồng thời cũng là lần đầu tiên trong gần 3 tháng số ca nhiễm mới về mức 4 con số. 

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, bang Sarawak vẫn là địa phương đứng đầu Malaysia về số ca nhiễm mới, với 1.418 ca, nhưng đây cũng là mức thấp nhất bang này ghi nhận trong 45 ngày qua.

Một số địa phương khác như bang Johor, Penang, Kelantan và Perak cũng ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới thấp nhất trong khoảng 2 tuần. Đến nay Malaysia đã ghi nhận tổng cộng 2.277.565 ca nhiễm COVID-19.

[Sáng 2/10: Hơn 235 triệu ca mắc, các nước chạy đua tiêm vaccine]

Trong khi đó, Nga ghi nhận thêm 890 trường hợp tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ qua, sau khi ghi nhận 886 ca vào ngày trước đó.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, đây là số ca tử vong ghi nhận hằng ngày cao nhất tại  Nga kể từ khi đại dịch bùng phát. Số ca nhiễm mới cũng lên tới gần 26.000, mức cao nhất kể từ ngày 2/1 vừa qua. Theo đó, tổng số ca nhiễm của nước này đã tăng lên hơn 7,5 triệu người, trong đó có 209.918 ca tử vong.

Như vậy, tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Nga hiện nay khoảng 2,77%. Trong 24 giờ qua có 15.391 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi tại Nga, nâng tổng số lên hơn 6,7 triệu người, chiếm 88,7% số người nhiễm bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục