Malaysia tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao kỷ lục

26/5 là ngày thứ 2 liên tiếp số ca mắc COVID-19 mới ở Malaysia trên ngưỡng 7.000 ca/ngày và Selangor vẫn là địa phương đứng đầu cả nước về số ca nhiễm mới với 2.455 ca.
Malaysia tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao kỷ lục ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Subang Jaya, Selangor, Malaysia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 26/5, Malaysia ghi nhận 7.478 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới - đứng đầu trong khối ASEAN về số ca nhiễm mới, trong đó có 63 ca tử vong. Đây là những kỷ lục buồn trong ngày thứ 2 nước này thắt chặt các biện pháp phòng chống dịch.

26/5 là ngày thứ 2 liên tiếp số ca mắc COVID-19 mới ở Malaysia trên ngưỡng 7.000 ca/ngày và Selangor vẫn là địa phương đứng đầu cả nước về số ca nhiễm mới với 2.455 ca; tiếp đó là lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur (760 ca), bang Sarawak (640 ca).

Theo Tổng Thư ký Bộ Y tế Malaysia, Tiến sỹ Noor Hisham, số ca tử vong do COVID-19 ở nước này cũng lập kỷ lục mới với 63 ca, nâng tổng số ca tử vong trên cả nước lên 2.432 ca.

[COVID-19: Malaysia lần đầu ghi nhận hơn 7.000 ca mắc mới một ngày]

Tới nay, Malaysia có tổng số 533.367 ca mắc COVID-19, bao gồm 66.208 ca vẫn đang điều trị, trong đó có 756 ca phải chăm sóc đặc biệt.

Để kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh, Malaysia đã áp đặt Lệnh hạn chế di chuyển (MCO) trên toàn quốc từ ngày 12/5-7/6 và thắt chặt các biện pháp phòng chống trên phạm vi toàn quốc, trong giai đoạn từ 25/5-7/6, bao gồm hạn chế người làm việc tại trụ sở, cắt giảm thời gian hoạt động của các lĩnh vực kinh tế lẫn thời gian có mặt ở trung tâm mua sắm...

Bên cạnh đó, Malaysia sẽ áp đặt Lệnh Hạn chế di chuyển tăng cường (EMCO) từ 28/5-10/6 tại những khu vực có tỷ lệ nhiễm virus cao thuộc bang Perak, Pahang, Sabah, Kedah và Kuala Lumpur./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục