Malta thông báo về trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ

Trong một thông báo, Bộ Y tế Malta cho hay bệnh nhân đầu tiên này là một người đàn ông Malta, 38 tuổi, vừa trở về từ một quốc gia nơi phát hiện bệnh đậu mùa khỉ.
Malta thông báo về trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ ảnh 1Hình ảnh virus đậu mùa khỉ dưới kính hiển vi điện tử. (Ảnh: Cơ quan an ninh y tế Anh/TTXVN)

Ngày 28/5, Bộ Y tế Malta cho biết nước này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Trong một thông báo, Bộ Y tế cho hay bệnh nhân đầu tiên này là một người đàn ông Malta, 38 tuổi, vừa trở về từ một quốc gia nơi phát hiện bệnh đậu mùa khỉ. Người này hiện chỉ gặp các triệu chứng nhẹ, song đã được cách ly điều trị tại nhà.

[Ecuador ghi nhận trường hợp đầu tiên nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ]

Bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh tương đối hiếm gặp.

Bệnh có các triệu chứng tương tự như bệnh đậu mùa nhưng nhẹ hơn, bao gồm các biểu hiện như sốt, đau đầu, đau cơ, ớn lạnh, mệt mỏi, phát ban và nổi hạch bạch huyết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục