Mất 6 tháng để nhận dạng mẫu ADN của hài cốt binh lính Mỹ

Bà Jennie Jin cho biết nhiều hài cốt sẽ được xác định danh tính trong những tháng tới, đặc biệt với những tiến bộ về công nghệ kể từ lần hồi hương hài cốt trước của Triều Tiên năm 2007.
Mất 6 tháng để nhận dạng mẫu ADN của hài cốt binh lính Mỹ ảnh 1Lễ tiếp nhận hài cốt các binh sỹ Mỹ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên tại căn cứ không quân Osan, phía nam Seoul, Hàn Quốc ngày 1/8. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Bà Jennie Jin, một nhà nhân chủng học gốc Hàn Quốc nhập tịch Mỹ năm 2014, ngày 9/8 đã bày tỏ sự tin tưởng rằng nhiều hài cốt sẽ được xác định danh tính trong những tháng tới, đặc biệt với những tiến bộ về công nghệ kể từ lần hồi hương hài cốt trước của Triều Tiên năm 2007.

[Mỹ công bố báo cáo giám định pháp y số hài cốt nhận từ Triều Tiên]

Bà Jin, phụ trách một nhóm chuyên gia có nhiệm vụ xác định danh tính hài cốt quân nhân Mỹ thiệt mạng trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, nói: "Khi chúng tôi tiến hành thử ADN vào tuần tới, trong điều kiện thông thường sẽ mất sáu tháng để có được các kết quả ban đầu. Việc nhận dạng có thể mất vài tháng, tùy từng trường hợp."

Gần 7.700 lính Mỹ vẫn còn mất tích trong Chiến tranh Triều Tiên, trong đó 5.300 trường hợp được cho là ở Triều Tiên.

Hiện chưa rõ Triều Tiên đã trao trả cho phía Mỹ bao nhiêu bộ hài cốt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục