Máy bay chở viện trợ nhân đạo của EU đến Cộng hòa dân chủ Congo

Chuyến bay mang theo 35 tấn hàng viện trợ, bao gồm lều, nệm và thiết bị y tế, đây là chuyến bay viện trợ đầu tiên trong chương trình viện trợ qua đường hàng không của EU giúp người dân thành phố Goma.
Máy bay chở viện trợ nhân đạo của EU đến Cộng hòa dân chủ Congo ảnh 1Chuyến bay chở hàng hóa viện trợ của châu Âu đã hạ cánh  tại sân bay ở Goma, tỉnh Bắc Kivu của Cộng hòa Dân chủ của Congo ngày 10/3. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 10/3, một chuyến bay chở hàng hóa viện trợ của châu Âu đã hạ cánh xuống thành phố Goma nằm ở phía Đông Cộng hòa dân chủ Congo trong bối cảnh giao tranh giữa phiến quân M23 và quân đội chính phủ cũng nổ ra ác liệt cùng ngày.

Chuyến bay mang theo 35 tấn hàng viện trợ, bao gồm lều, nệm và thiết bị y tế. Đây là chuyến bay viện trợ đầu tiên trong chương trình viện trợ qua đường hàng không được Liên minh châu Âu (EU) công bố hôm 4/3 nhằm giúp đỡ thành phố đang xảy ra xung đột.

Phát biểu với báo giới ngay đường băng của sân bay Goma, Đại sứ EU tại Cộng hòa dân chủ Congo Jean-Marc Chataigner cho biết một máy bay khác sẽ hạ cánh vào tuần tới và những chuyến bay tiếp theo sẽ đáp xuống trong những tuần sau đó.

Thành phố Goma với hơn 1 triệu dân đang hứng chịu nhiều cuộc tấn công của phiến quân M23, lực lượng quân sự đã chiếm được nhiều vùng ở tỉnh Bắc Kivu kể từ khi tái xuất hiện sau thời gian "ngủ Đông" vào cuối năm 2021.

Thành phố này giáp giới với Rwanda ở phía Đông và hồ Kivu ở phía Nam. Hiện phiến quân M23 đang kiểm soát nhiều vùng ở phía Bắc thành phố và tổ chức các đợt tấn công từ phía Tây, đe dọa cắt đứt giao thông đường bộ đến thành phố.

[EU thiết lập cầu hàng không nhân đạo viện trợ cho CHDC Congo]

Cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc (UNHCR) bày tỏ lo ngại xung đột đã khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Khoảng 300.000 người ở Bắc Kivu đã phải bỏ ra nhà đi trong tháng Hai, nâng tổng số người phải rời đi lên hơn 800.000 kể từ tháng Ba năm ngoái. Đại sứ Chataigner cho biết khoảng 600.000 người đã đến Goma và khu vực lân cận trong vài tháng qua.

Những thông tin trên được công bố trong bối cảnh phái đoàn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã đến Cộng hòa dân chủ Congo từ ngày 9/3 để đánh giá tình hình. Dự kiến, đoàn công tác sẽ gặp Tổng thống Felix Tshisekedi và đáp chuyến bay đến Goma trong ngày 11/3.

Một ngày trước chuyến thăm của phái đoàn Hội đồng Bảo an tới Goma, đụng độ đã nổ ra vào sáng 10/3 gần làng Murambi, cách Goma chưa đầy 30km về phía Tây.

Đây là khu định cư cuối cùng trước thị trấn Sake, được coi là bức tường thành cuối cùng của thành phố.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày 10/3, Cơ quan truyền thông Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết IS đã nhận gây ra vụ tấn công nhằm vào làng Mukondi, nằm cách thành phố Beni về phía Nam. Thành phố Beni thuộc tỉnh Bắc Kivu.

Trước đó, một người phát ngôn quân đội cho biết các tay súng đã giết ít nhất 35 người trong một cuộc tấn công trong đêm nhằm vào ngôi làng Mukondi để trả đũa việc quân đội Cộng hòa dân chủ Congo trấn áp các hoạt động của lực lượng nổi dậy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục