Máy bay quân sự Ukraine gặp nạn khiến 2 phi công thiệt mạng

Tư lệnh Không quân Ukraine Roman Yurchilo thông báo trên kênh truyền hình 112 rằng, ngày 29/9, một máy bay quân sự Ukraine đã bị rơi gần thành phố Khmelnytsky, làm hai phi công thiệt mạng.
Máy bay quân sự Ukraine gặp nạn khiến 2 phi công thiệt mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: frontnews.eu)

Theo Sputnik, Tư lệnh Không quân Ukraine Roman Yurchilo thông báo trên kênh truyền hình 112 rằng, ngày 29/9, một máy bay quân sự Ukraine đã bị rơi gần thành phố Khmelnytsky, làm hai phi công thiệt mạng.

Thảm họa xảy ra vào khoảng 12 giờ 20 (giờ địa phương), khi chiếc máy bay L-39 thực hiện chuyến bay huấn luyện gần làng Starokonstantinov.

Các đại diện Bộ chỉ huy Không quân đã đến hiện trường để chỉ đạo hoạt động tìm kiếm và điều tra. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

[Máy bay quân sự Mỹ bị cháy vụn do bay quá độ cao cho phép]

Trước đó, nhà chức trách Mỹ ngày 8/8 xác nhận ba lính thủy đánh bộ bị cho là mất tích trong vụ rơi máy bay quân sự ở vùng biển Australia ngày 5/8 đã thiệt mạng sau khi xác định được vị trí của xác máy bay.

Giới chức tại Căn cứ Camp Butler của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ tại Nhật Bản cho biết ba lính thủy đánh bộ bị thiệt mạng ở độ tuổi từ 19-26.

Sau ba ngày tìm kiếm, tàu khảo sát HMAS Melville của Hải quân Hoàng gia Australia đêm 7/8 đã tìm thấy xác của chiếc máy bay MV-22 Osprey thuộc lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ bị rơi ngoài khơi vịnh Shoalwater, ở vị trí gần thành phố Rockhampton vùng Bắc Queensland của Australia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục