Melbourne nới lỏng giới nghiêm sau gần 2 tháng phong tỏa

Khoảng 127.000 người sẽ được quay trở lại làm việc; các siêu thị, nhà máy chế biến thực phẩm, trung tâm phân phối lương thực và nhiều cơ sở kinh doanh khác được phép hoạt động hết công suất.

Ngày 28/9, thành phố Melbourne của Australia đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế, sau gần hai tháng phong tỏa để kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Thành phố lớn thứ hai của Australia bắt đầu bước vào giai đoạn hai của kế hoạch mở cửa, sau khi bang Victoria thông báo chỉ ghi nhận 5 ca mắc COVID-9 trong 24 giờ qua, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh điểm cách đây vài tuần (trung bình 400 ca/ngày)

Theo kế hoạch nới lỏng mới, khoảng 127.000 người sẽ được quay trở lại làm việc; các siêu thị, nhà máy chế biến thực phẩm, trung tâm phân phối lương thực và nhiều cơ sở kinh doanh khác được phép hoạt động hết công suất. Lệnh bắt buộc ở nhà từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau cũng được dỡ bỏ./.

(Vietnam+)