Mexico bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi

Trong giai đoạn sắp tới, giới chức Mexico ước tính có 15,4 triệu trẻ em từ 5-11 tuổi ở nước này sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 kể từ ngày 16/6.
Mexico bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức y tế Mexico ngày 14/6 thông báo nước này sẽ bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi trong những ngày tới, sau khi hoàn tất 6 giai đoạn tiêm chủng.

Phát biểu với báo giới, Thứ trưởng Y tế Mexico Hugo López-Gatell cho biết tiến trình tiêm chủng cho nhóm trẻ trên sẽ do chính quyền các thành phố thực hiện. Đăng ký tiêm chủng bắt đầu từ ngày 16/6.

[Thái Lan mở chiến dịch tiêm mũi tăng cường cho học sinh 12-17 tuổi]

Mexico bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng quốc gia vào cuối năm 2020 với các giai đoạn phân chia theo các nhóm tuổi, theo đó người cao tuổi là nhóm được tiêm chủng đầu tiên.

Trong giai đoạn sắp tới, giới chức Mexico ước tính có 15,4 triệu trẻ từ 5-11 tuổi ở nước này sẽ được tiêm chủng.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát hồi cuối tháng 2/2020 đến nay Mexico đã ghi nhận 5.825.532 ca mắc và 325.205 ca tử vong do dịch bệnh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục