Mexico hối thúc tòa phúc thẩm Mỹ xử vụ kiện các công ty sản xuất súng

Theo luật sư đại diện cho Mexico, việc các tòa án Mỹ thụ lý vụ kiện không chỉ cho phép Mexico đòi bồi thường, mà còn đòi một phán quyết của tòa đối với tổn thất sinh mạng khoảng 20.000 người mỗi năm.
Mexico hối thúc tòa phúc thẩm Mỹ xử vụ kiện các công ty sản xuất súng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: forbesalert.com)

Ngày 24/7, Chính phủ Mexico hối thúc một tòa phúc thẩm Mỹ xử vụ kiện trị giá 10 tỷ USD nhằm buộc các nhà sản xuất súng của Mỹ chịu trách nhiệm liên quan hoạt động buôn lậu vũ khí cho các băng nhóm tội phạm ma túy ở biên giới hai nước.

Một bồi thẩm đoàn gồm 3 thẩm phán của Tòa phúc thẩm ở Boston được yêu cầu xem xét liệu phán quyết của một tòa án cấp dưới có sai hay không khi kết luận rằng một đạo luật của Mỹ cấm Mexico kiện các công ty Smith &amp, Wesson Brands, Sturm, Ruger & Co, Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt's Manufacturing Co, và Glock Inc.

Cụ thể, thẩm phán tòa án này cho rằng Đạo luật Bảo vệ thương mại hợp pháp đối với vũ khí (PLCAA) của Mỹ bảo vệ ngành công nghiệp sản xuất vũ khí khỏi các vụ kiện liên quan đến việc người mua sử dụng sản phẩm sai mục đích.

[Mexico kháng cáo trong vụ kiện các nhà sản xuất vũ khí Mỹ]

Tuy nhiên, các luật sư của Mexico cho rằng luật này chỉ cấm các vụ kiện liên quan đến sát thương xảy ra trên lãnh thổ Mỹ, không bảo vệ các công ty nói trên khỏi bị kiện liên quan đến hoạt động bán súng cho các đối tượng phạm tội ở Mexico.

Theo luật sư Steve Shadowen đại diện cho Mexico, việc các tòa án Mỹ thụ lý vụ kiện sẽ không chỉ cho phép Mexico đòi bồi thường, mà còn đòi một phán quyết của tòa đối với tổn thất sinh mạng khoảng 20.000 người mỗi năm mà ông cho là do hành động bán vũ khí của các công ty trên gây ra.

Ông nhấn mạnh: “Điều chúng tôi muốn là một phán quyết của tòa để các bị đơn chú ý đến hệ thống phân phối sản phẩm của họ. Chỉ các tòa án Mỹ mới có thể đưa ra phán quyết này.”

Theo số liệu từ phía Mexico, mỗi năm có hơn 500.000 khẩu súng được bán từ Mỹ sang Mexico, trong đó hơn 68% do các công ty bị kiện nói trên sản xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.