Mexico phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Canada, Mỹ

Ngày 19/6, Mexico đã phê chuẩn Thỏa thuận Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), trở thành quốc gia đầu tiên phê chuẩn thỏa thuận ba bên này, bất chấp những căng thẳng gần đây với Mỹ.
Mexico phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Canada, Mỹ ảnh 1Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại lễ ký USMCA. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thỏa thuận Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) được thông qua tại Thượng viện Mexico với 114 phiếu ủng hộ và chỉ có 4 phiếu chống. Theo Bộ Kinh tế Mexico, kết quả này là “thông điệp rõ ràng ủng hộ nền kinh tế mở, giúp tiến trình hội nhập kinh tế trong khu vực sâu sắc hơn”.

Trước đó, đã có nhiều quan ngại về việc USMCA khó vượt qua "cửa ải" Quốc hội vì Mexico muốn tiếp tục duy trì Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), vốn mang lại nhiều lợi thế cho nước này. 

[Canada nỗ lực hối thúc Mỹ phê chuẩn hiệp định thương mại mới]

Mỹ, Canada và Mexico chính thức đặt bút ký USMCA hôm 30/11/2018,  sau một năm đàm phán căng thẳng theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump để thay thế NAFTA - hiệp định bị ông coi là “thỏa thuận thương mại tệ hại nhất” dù đã tồn tại suốt 24 năm và góp phần tạo ra một khu vực kinh tế phát triển và hội nhập chặt chẽ.

USMCA, còn được gọi là NAFTA phiên bản 2.0, thiết lập nhiều quy tắc mới cho lĩnh vực ô tô nhằm làm tăng tỷ lệ nội địa hóa của Mỹ và tăng lương cho người lao động Mexico. Tuy nhiên, chính Quốc hội Mỹ lại đang là bên phản đối thỏa thuận này do không ủng hộ các điều khoản bảo vệ người lao động, cơ chế giải quyết tranh chấp cũng như một số vấn đề khác.

Mặc dù vậy, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer vẫn hy vọng thỏa thuận có thể được thông qua “trong vòng 2 tuần tới”. Trong khi đó, Quốc hội Canada không phản đối quyết liệt, nhưng phía Ottawa vẫn muốn chờ động thái của Mỹ trước khi chính thức bỏ phiếu./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.