Đa số những người tham gia tuần hành đại diện cho các nghiệp đoàn, trong đó cócông đoàn ngành điện, viễn thông, khai mỏ, cũng như đại diện Công đoàn trườngĐại học Tự trị Mexico (UNAM) và các đảng cánh tả.
Những người biểu tình đã tuần hành hơn 4 km, từ khu Tượng đài Nữ thần Độc lậptới Quảng trường Hiến pháp, mang theo cờ, biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu lên ándự luật nói trên và nhiều chính sách kinh tế tự do kiểu mới được áp đặt tại nướcnày.
Nhiều tuyến đường trong khu trung tâm thủ đô đã bị tê liệt trong nhiều giờ.
Theo dự luật, những người lao động sẽ được trả tiền công theo giờ và sẽ phải thửviệc không được trả lương trước khi được ký hợp đồng chính thức.
Ngoài ra, dự luật cũng đề xuất cắt giảm tiền đóng góp cho các nghiệp đoàn nhưmột biện pháp nhằm hạn chế các tổ chức công đoàn hoạt động.
Dự luật này đã vấp phải sự phản đối của nhiều người dân Mexico. Những người biểutình cho rằng dự luật làm cho cuộc sống người lao động cùng cực hơn và tạo kẽ hởcho giới chủ gian lận lao động, gian lận thuế và gây bất ổn về mặt xã hội.
Theo lịch trình, Hạ viện Mexico sẽ xem xét dự thảo sửa đổi này vào ngày 24/9tới./.