Microsoft cáo buộc Hải quan Mỹ "đi đêm" với Google

Microsoft đã khiếu kiện lên tòa án Mỹ tố Hải quan Mỹ "đi đêm" với Google để chống lại lệnh hạn chế nhập khẩu điện thoại của Motorola.
Microsoft đã nộp đơn khiếu kiện lên tòa án Mỹ cáo buộc Hải quan Mỹ không chấp hành lệnh của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) hạn chế nhập khẩu các sản phẩm điện thoại di động của Motorola thuộc tập đoàn Google.

Theo hãng tin Bloomberg, Microsoft tuyên bố trong đơn khiếu nại rằng Hải quan Mỹđã tiếp tục cho phép các sản phẩm điện thoại thông minh Motorola chạy hệ điều hành Android vào nướcnày sau khi ITC ra phán quyết cuối cùng vào tháng 5/2012 buộc tội các sản phẩm trên đã vi phạm bằng sáng chế được đăng ký sở hữu từ năm 1998 của Microsoft.

Các bằng sáng chế này liên quan đến việc đồng bộ hóa giữa các thông tin danh bạ, địa chỉ email giữa máy tính cá nhân và các thiết bị di động. Nhiều nhà sản xuất các thiết bị di động chạy hệ điều hành Android đã được Microsoft cấp phép sử dụng các bằng sáng chế này.

Trong đơn khiếu nại, Microsoft đã cáo buộc Google đã tổ chức các cuộc họp bí mật với Hải quan Mỹ để thuyết phục cơ quan này trì hoãn thời gian thực hiện lệnh của ITC và đưa ra lý do "lách luật" cho rằng các dữ liệu trên các thiết bị điện thoại di động của Motorola nhập khẩu vào Mỹ không gửi qua máy chủ của Microsoft. 

Microsoft cũng cho biết lý lẽ trên của Google đã bị phía ITC bác bỏ.

Trong một tuyên bố cung cấp cho Bloomberg, Phó Tổng cố vấn pháp lý DavidHoward của Microsoft cho biết, "Hải quan nhiều lần bỏ qua nghĩa vụ của mìnhvà đã làm như vậy dựa trên các cuộc thảo luận bí mật"/.

Việt Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.