Miss Grand International 2025: Philippines đăng quang, Việt Nam trượt top 22

Trong đêm chung kết cuộc thi, Emma Tiglao (sinh năm 1994) đến từ Philippines đã chính thức giành vương miện, trở thành tân Hoa hậu. Trong khi đó, Yến Nhi của Việt Nam trượt top 22. 

Nhan sắc đến từ Philippines đăng quang Miss Grand International 2025. (Ảnh: BTC)
Nhan sắc đến từ Philippines đăng quang Miss Grand International 2025. (Ảnh: BTC)

Vượt qua 76 thí sinh, Emma Tiglao - người đẹp sinh năm 1994 đến từ Philippines đã trở thành tân Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025) trong đêm chung kết cuộc thi vừa diễn ra ở Bangkok, tối 18/10. Trong khi đó, đại diện Việt Nam là Nguyễn Thị Yến Nhi trượt top 22. Như vậy, hai năm liên tiếp thí sinh Việt Nam bị loại sớm ở sân chơi nhan sắc này.

Tân hoa hậu sinh hiện là người mẫu, MC nổi tiếng tại quê nhà. Cô tham gia các cuộc thi nhan sắc từ năm 2012 và từng lọt top 20 Miss Intercontinental 2019. Emma được đánh giá hội tụ đủ các yếu tố từ nhan sắc, trí tuệ, đến phong thái sân khấu, đồng thời luôn tạo dấu ấn mạnh mẽ khi trình diễn và có lượng người hâm mộ hùng hậu.

Việc Emma Tiglao đăng quang cũng đồng nghĩa với việc quốc gia này 2 năm liên tiếp có đại diện đăng quang Miss Grand International.

Ở cuộc thi năm nay, danh hiệu Á hậu thuộc về các người đẹp: Thái Lan (Á hậu 1), Tây Ban Nha (Á hậu 2), Ghana (Á hậu 3) và Venezuela (Á hậu 4).

top-5.jpg
Top 5 chung cuộc. (Ảnh: BTC)

Trong đêm chung kết Miss Grand International 2025, 77 người đẹp đến từ khắp thế giới đã trải qua các vòng thi: trình diễn áo tắm, hùng biện về chủ đề chấm dứt chiến tranh - bạo lực, trình diễn đầm dạ hội và ứng xử. Từ đó, giám khảo đã chọn ra top 20, top 10, top 5 và các danh hiệu á hậu, hoa hậu.

Cuộc thi năm nay bắt đầu diễn ra từ ngày 29/9, trải qua các phần thi phụ như trình diễn bikini, trang phục dân tộc, phỏng vấn kín và bán kết. Một số gương mặt nổi bật được nhiều người dự đoán có thể đăng quang như hoa hậu Venezuela, Philippines, Cộng hòa Czech, Ghana, Guatemala, Tanzania, Pháp, Indonesia, Ecuador, Anh...

Khi mới bước vào cuộc thi, đại diện Việt Nam là Yến Nhi xuất hiện khá mờ nhạt, bị chê khả năng ngoại ngữ và vấp phải sự chỉ trích của khán giả trong nước vì sự cố vạ miệng. Mặc dù đã dần khẳng định phong độ và có màn trình diễn khá ấn tượng tại bán kết hôm 15/10, song Yến Nhi vẫn không có được kết quả tốt đẹp.

Yến Nhi sinh năm 2004, quê Đắk Lắk, hiện là sinh viên ngành du lịch. Cô đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 tối 14/9. Người đẹp cao 1,72 m số đo ba vòng 81-64-92 cm. Cô có thế mạnh về hình thể và phong thái trình diễn.

z7131282497771-6bb915dc4853ec6e48a206eaf14f3c21.jpg
Yến Nhi trượt top 22. (Ảnh: BTC)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.