Mối lo ngại lạm phát phủ bóng lên thị trường chứng khoán châu Á

Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống giữa bối cảnh đà tăng lạm phát tại Mỹ khiến nhà đầu tư lo ngại về định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Mối lo ngại lạm phát phủ bóng lên thị trường chứng khoán châu Á ảnh 1Bảng điện tử niêm yết chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh minh họa. Kyodo/TTXVN)

Trong phiên giao dịch chiều 14/7, các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống giữa bối cảnh đà tăng lạm phát tại Mỹ khiến nhà đầu tư lo ngại về định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,4% xuống 28.608,49 điểm, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,6% xuống 27.787,46 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 1,1% xuống 3.528,50 điểm.

Trong phiên trước, chứng khoán Mỹ giảm điểm sau số liệu cho thấy lạm phát của Mỹ tăng mạnh nhất trong hơn 10 năm qua. Bộ Lao động Mỹ cho biết Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này đã tăng 5,4% trong tháng Sáu so với cùng kỳ năm ngoái (chưa được điều chỉnh theo mùa), mức cao nhất kể từ tháng 8/2008.

Mặc dù Fed đã nhiều lần cho rằng đà tăng của lạm phát sẽ chỉ là tạm thời. Song, các nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell, trong phiên điều trần trước Quốc hội trong hai ngày 14-15/7.

[Phần lớn chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 7/7]

Nhà kinh tế cấp cao Tapas Strickland của Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) nhận định câu hỏi đối với Fed và các thị trường nói chung là liệu đà tăng liên tục của lạm phát trong vài tháng qua chỉ là tạm thời hay sẽ kéo dài hơn, và Fed có tiến hành điều chỉnh chính sách tiền tệ sớm hơn dự kiến hay không.

Theo chuyên gia Jeffrey Halley của sàn giao dịch tiền tệ OANDA có trụ sở tại New York (Mỹ), không có khu vực nào lo lắng về sự thay đổi chính sách của Fed hơn châu Á.

Chuyên gia này nhấn mạnh châu Á đang đối mặt với một số thách thức, khi đà phục hồi có khả năng chậm lại trước đà tăng của giá cả, tình trạng thiếu linh kiện và những vấn đề về hậu cần. Trong khi đó, các nước Đông Nam Á tiếp tục đối mặt với “cơn ác mộng” mang tên COVID-19 vốn là mối nguy thực sự đối với các dự báo tăng trưởng kinh tế.

Ông Halley nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay ASEAN nói riêng và châu Á nói chung đều không mong muốn Mỹ thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 14/7, chỉ số VN-Index giảm 17,63 điểm (1,36%) xuống 1.279,91 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 0,15 điểm (0,05%) lên 296,84 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục