Mỗi năm thế giới có 1 triệu trẻ tử vong sau khi sinh

Một cảnh báo đưa ra cho biết mỗi năm thế giới có tới hơn 1 triệu trẻ em tử vong ngay sau khi sinh, tập trung nhiều nhất tại châu Phi.
Mỗi năm trên thế giới có tới hơn 1 triệu trẻ em tử vong ngay sau khi sinh, tập trung nhiều nhất tại các quốc gia châu Phi.

Đây là cảnh báo được đưa ra trong báo cáo công bố ngày 7/5 của Quỹ Save the Children với lý giải nguyên nhân chính là do hệ thống chăm sóc sức khỏe quá nghèo nàn.

Phóng viên TTXVN tại Canada dẫn nội dung báo cáo "Sống sót ngày đầu tiên" của quỹ trên, đăng tải trên mạng tin "ctvnews.ca", cho biết số lượng trẻ tử vong trong ngày đầu sinh ra đang ngày càng gia tăng.

Những nước có tỷ lệ này cao nhất chủ yếu tập trung ở châu Phi như Somalia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Mali, Sierra Leone và Cộng hòa Trung Phi. Báo cáo cũng đã chỉ ra những bất cập, thiếu thốn trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ ở vùng cận Sahara.

Theo thống kê, chỉ khoảng một nửa số phụ nữ trong khu vực này được tiếp cận chế độ chăm sóc đúng trong khi sinh, do cứ 10.000 người mới có 11 bác sỹ, y tá và nữ hộ sinh.

Cũng theo báo cáo trên, dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe ở Somalia bị đánh giá là tồi tệ nhất khi tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh ở quốc gia vùng sừng châu Phi này lên tới 18/1.000 trường hợp. Số trẻ bị chết trong tháng đầu tiên là 5% và số trẻ chết dưới 5 tuổi là xấp xỉ 17%.

Báo cáo cho rằng điều kiện y tế ở Somalia sẽ khó được cải thiện trong ít nhất 2 thập kỷ tới, trong khi tỷ lệ sinh ở nước này cao thứ 2 thế giới với bình quân mỗi phụ nữ sinh tới 6 con.

Theo Tiến sỹ Omar Saleh thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ở Somalia hầu như không có các biện pháp chăm sóc sức khỏe cho các bà mẹ đang mang thai nên mới dẫn đến tình trạng nhiều người tự sinh con ở nhà, tự chăm sóc sau sinh khiến tỷ lệ tử vong cao.

Mặc dù không thống kê được chính xác số lượng trẻ tử vong ở từng nước, nhưng các tác giả báo cáo cho biết các quốc gia có tỷ lệ trẻ tử vong trong ngày đầu tiên cao nhất là Ấn Độ (hơn 300.000 trường hợp mỗi năm) và Nigeria (gần 90.000 trường hợp mỗi năm).

Theo bà Melinda Gates thuộc Quỹ Bill & Melinda Gates, việc cải thiện các biện pháp tránh thai, thực hiện chế độ dinh dưỡng phù hợp cho các bà mẹ đang mang tại và tăng thời gian cho trẻ bú sữa mẹ sẽ làm giảm nguy cơ tử vong ở trẻ, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển toàn cầu.

Bà nhấn mạnh triển vọng phát triển kinh tế dài hạn ở các nước nghèo phụ thuộc rất nhiều vào việc đầu tư cho hệ thống chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và giáo dục, nhất là đầu tư cho chăm sóc phụ nữ và trẻ em.

Báo cáo của Quỹ Save the Children cũng lưu ý rằng 98% các ca tử vong ở trẻ sơ sinh xảy ra ở các nước đang phát triển và đây bằng chứng cho thấy khoảng cách ngày càng lớn trong hệ thống chăm sóc sức khỏe ở hai nhóm nước phát triển và đang phát triển.

Trung bình, phụ nữ Sahara có nguy cơ mất con sau sinh cao gấp 30 lần so với phụ nữ ở các nước phát triển./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục