Ngay sau khi Moody's công bố quyết định trên, đồng euro đã rớt giá thêthảm với 1 euro đổi được 1,3817 USD, so với mức giá 1,3868 USD vài giờ trước đó.
Chỉ số IBEX-35 của thị trường chứng khoán Madrid, Tây Ban Nha giảm1,29% xuống 10.423,3 trong các giao dịch giữa buổi sáng.
Lãi suất trái phiếuchính phủ thời hạn 10 năm của Tây Ban Nha vốn đã gặp rủi ro cũng tăng lên 225điểm so với 222 điểm cơ bản ngày hôm trước và 204 điểm hồi tuần trước. Trước đó,lãi suất trái phiếu chính phủ của một số nước Khu vực đồng tiền chung châu Âu"đua nhau" tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 9/3.
Moody's đưa ra quyết định trên do lo ngại Tây Ban Nha không thể trang trải chiphí cơ cấu lại các ngân hàng tiết kiệm của nước này, có thể tăng lên gấp đôi sovới dự kiến ban đầu. Cơ quan này cũng nghi ngờ khả năng Tây Ban Nha có thể củngcố được các hoạt động tài chính công, do Madrid gặp nhiều hạn chế trong việckiểm soát chi tiêu của các chính quyền địa phương.
Phản ứng trước quyết định của Moody's, Bộ trưởng Tài chính Tây Ban Nha ElenaSangado cho rằng Moody's không nên hạ mức xếp hạng tín dụng củaTây Ban Nha trước khi Ngân hàng trung ương nước này công bố số tiền cần phải cóđể cơ cấu lại các ngân hàng tiết kiệm, dự kiến vào chiều 10/3. Tuy nhiên, nhàlãnh đạo này thừa nhận Tây Ban Nha còn nhiều việc phải làm để kiểm soát chi tiêucủa các chính quyền khu vực bán tự trị.
Theo nhà phân tích Jesus Castillo của ngân hàng Natixis của Pháp,Tây Ban Nha có thể giải quyết được vấn đề cơ cấu lại các ngân hàng tiết kiệm chodù chi phí cho kế hoạch này gia tăng. Tuy nhiên, nước này đang đối mặt với mộtvấn đề lớn hơn là kinh tế tăng trưởng yếu.
Moody's ước tính số tiền để tái cơcấu các ngân hàng của Tây Ban Nha có thể lên tới 50 tỷ euro./.