Một nhóm quân nhân Nga đã rời khỏi Venezuela về nước

Các chuyên gia quân sự Nga đã lên một chiếc máy bay IL-62 về nước sau khi hoàn tất chương trình hỗ trợ kỹ thuật trong khuôn khổ hiệp định quốc phòng song phương giữa hai nước.
Một nhóm quân nhân Nga đã rời khỏi Venezuela về nước ảnh 1Máy bay chở quân nhân Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/6, một nhóm trong số gần 100 quân nhân Nga đến Venezuela cách đây ba tháng để tham gia hỗ trợ kỹ thuật quân sự cho chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro đã rời thủ đô Caracas về nước.

Theo thông báo trên mạng xã hội Twitter của Đại sứ quán Nga tại Caracas, các chuyên gia quân sự Nga đã lên một chiếc máy bay IL-62 về nước sau khi hoàn tất chương trình hỗ trợ kỹ thuật trong khuôn khổ hiệp định quốc phòng song phương giữa hai nước.

Trong thời gian ba tháng qua, Nga đã cung cấp cho Venezuela một số trang thiết bị tối tân cần được bảo dưỡng thường xuyên và các chuyên gia Moskva có nhiệm vụ đào tạo cho các đồng nghiệp Caracas về việc sử dụng và bảo trì các trang thiết bị trên.

[Lý do các chuyên gia quân sự Nga có mặt hợp pháp ở Venezuela]

Đại sứ quán Nga khẳng định định đây không phải là sự “hiện diện quân sự của Nga” tại Venezuela như cáo buộc của phương Tây mà chỉ đơn giản là hoàn thành các hợp đồng dịch vụ được ký kết giữa hai nước. Chính vì vậy, các hoạt động này không phải là nhân tố gây bất ổn tình hình nội bộ của Venezuela.

Cách đây ba tháng, hai máy bay quân sự Nga chở theo các quân nhân và trang thiết bị đã hạ cánh tại Caracas đúng vào thời điểm cuộc khủng hoảng chính trị xã hội Venezuela đang ở đỉnh điểm và ngay lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Mỹ và các đồng minh ở Mỹ Latinh đang hậu thuẫn cho phe đối lập muốn lật đổ chính quyền của Tổng thống Maduro.

Cách đây hai ngày, một máy bay thứ 3 của quân đội Nga cũng được phát hiện hạ cánh xuống sân bay Maiquetia ở thủ đô Caracas./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.